15/01/2024 06:40 GMT+7

Tin tức thế giới 15-1: Đan Mạch đón chào tân vương; Trung Quốc lên tiếng về an ninh ở Biển Đỏ

Lãnh đạo Hezbollah lên tiếng về Biển Đỏ sau các đòn tập kích của Mỹ, Anh vào mục tiêu Houthi ở Yemen; Vua Đan Mạch Frederik X lên ngôi; Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15-1.

* Lãnh đạo Hezbollah cho rằng giờ đây mọi tàu thuyền qua Biển Đỏ đều gặp nguy cơ
* Hamas công bố hình ảnh 3 con tin còn sống và khẳng định số phận họ được quyết định trong hôm nay
* Đan Mạch không tổ chức lễ đăng quang hoành tráng cho nhà vua

Ngày 14-1, lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình, trong lễ tưởng niệm đánh dấu một tuần kể từ khi Wissam Tawil, chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah bị sát hại ở miền nam Lebanon - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-1, lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình, trong lễ tưởng niệm đánh dấu một tuần kể từ khi Wissam Tawil, chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah bị sát hại ở miền nam Lebanon - Ảnh: REUTERS

Hezbollah chỉ trích Mỹ về an ninh ở Biển Đỏ

Theo Hãng tin Reuters, lực lượng Hezbollah đóng tại Lebanon hôm 14-1 tuyên bố các hành động của Mỹ ở Biển Đỏ sẽ gây tổn hại đến an ninh của hoạt động vận chuyển hàng hải, vì khu vực này đã trở thành vùng xung đột.

Tuyên bố "an ninh đã bị gián đoạn", Lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah khẳng định sau cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào Yemen, nhóm Houthi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel hoặc tàu hướng tới các cảng của Israel.

"Điều nguy hiểm hơn là những gì người Mỹ làm ở Biển Đỏ sẽ gây tổn hại đến an ninh của mọi hoạt động hàng hải, với cả những tàu không đi đến Palestine, thậm chí những tàu không phải của Israel, ngay cả những tàu không liên quan gì đến vấn đề này, bởi vì biển này đã trở thành nơi diễn ra giao tranh, tên lửa, máy bay không người lái và tàu chiến", ông nói.

Cuộc khủng hoảng Biển Đỏ đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông, kể từ khi chiến sự nổ ra giữa Hamas và Israel vào ngày 7-10-2023.

Hezbollah, Houthi và các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, đều đã tham gia vào cuộc xung đột kể từ đó. 

Hezbollah bắn vào các vị trí của Israel dọc biên giới Lebanon - Israel, trong khi các nhóm ở Iraq bắn vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria.

Góc nhìn từ tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Hoàng gia Anh đang bắn tên lửa Sea Viper ở Biển Đỏ, ngày 10-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Góc nhìn từ tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Hoàng gia Anh đang bắn tên lửa Sea Viper ở Biển Đỏ, ngày 10-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc nhấn mạnh về tính chủ quyền ở Biển Đỏ

Theo thông cáo chung ra ngày 14-1, Ai Cập và Trung Quốc tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Biển Đỏ, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải tại vùng biển này.

Hai bên cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng mở rộng xung đột trong khu vực và nêu bật tầm quan trọng của các nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào Dải Gaza.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - người đang thăm chính thức Ai Cập - kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự ở Biển Đỏ và bày tỏ mong muốn duy trì dòng chảy thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu và trật tự thương mại quốc tế.

Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng kêu gọi tránh làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đỏ và khu vực Trung Đông nói trên, nhấn mạnh quan điểm tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở cả hai bờ Biển Đỏ, bao gồm cả Yemen.

Hamas nói về số phận của các con tin

Cuộc xung đột Israel - Hamas đã chính thức bước đến cột mốc ngày thứ 100.

Hamas đã tung đoạn video hôm 14-1 cho thấy ba con tin Israel bị bắt giữ ở Gaza kêu gọi chính phủ Israel dừng cuộc tấn công vào lực lượng kháng chiến Hồi giáo của người Palestine và mang lại sự tự do cho các con tin này.

Đoạn video dài 37 giây có sự xuất hiện của ba con tin là Noah Argamani (26 tuổi), Yossi Sharabi (53 tuổi) và Itay Svirsky (38 tuổi), kết thúc bằng thông điệp của Hamas: "Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo về số phận của họ (các con tin)".

Khoảng một nửa trong số 240 con tin bị Hamas bắt giữ đã được trả tự do trong thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11-2023. Israel cho biết vẫn còn 132 con tin ở Gaza, khoảng 25 người đã thiệt mạng trong khi bị giam cầm.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo dùng nhiên liệu rắn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) ngày 15-1 thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào ngày 14-1. 

Theo đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn (IRBM), được trang bị đầu đạn cơ động siêu thanh.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn, ảnh do KCNA đăng tải hôm 14-1 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn, ảnh do KCNA đăng tải hôm 14-1 - Ảnh: KCNA

KCNA cho biết vụ thử đã tiến hành thành công và không có tác động đến an ninh của bất kỳ nước láng giềng nào, đồng thời không liên quan gì đến tình hình khu vực.

Cơ quan quản lý tên lửa của Bình Nhưỡng giải thích đây là một phần trong hoạt động thường xuyên của cơ quan và các viện khoa học quốc phòng trực thuộc, nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.

Cùng ngày 15-1, KCNA cũng cho biết phái đoàn của Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã lên đường đến thăm Nga, theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Vua Frederik X chính thức kế vị ngai vàng Đan Mạch

Ngày 14-1, Vua Frederik X chính thức lên ngôi, kế vị mẹ ông là Nữ hoàng Margrethe II - người đã bất ngờ tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì vào đêm giao thừa 2024.

Tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước ở Cung điện Christiansborg ngày 14-1, Nữ hoàng Margrethe II đã ký vào tuyên bố thoái vị, chính thức hóa việc lên ngôi của Vua Frederik.

Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary vẫy chào từ ban công Cung điện Christiansborg ở Copenhagen, Đan Mạch - Ảnh: AFP

Vua Frederik X và Hoàng hậu Mary vẫy chào từ ban công Cung điện Christiansborg ở Copenhagen, Đan Mạch - Ảnh: AFP

Đan Mạch, một trong những quốc gia có nền quân chủ lâu đời nhất thế giới, không tổ chức lễ đăng quang nhưng vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ từ sự kiện. Hàng chục ngàn người đã tề tựu trong ngày trọng đại của Đan Mạch.

Tân vương 55 tuổi của Đan Mạch đã có bài phát biểu trước công chúng từ ban công của Cung điện Christiansborg.

"Hy vọng của tôi là trở thành vị vua thống nhất cho ngày mai. Đó là nhiệm vụ mà tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời. Đó là nhiệm vụ mà tôi đảm nhận với niềm tự hào, lòng tôn kính và niềm vui", ông nói.

Thanh tẩy tâm hồn

Đàn ông Nhật Bản tham gia tắm nước đá tại đền Teppozu Inari tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 14-1. Đây là nghi thức thanh tẩy tâm hồn và cầu nguyện cho năm mới. Ảnh: Reuters

Đàn ông Nhật Bản tham gia tắm nước đá tại đền Teppozu Inari tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 14-1. Đây là nghi thức thanh tẩy tâm hồn và cầu nguyện cho năm mới. Ảnh: Reuters

Tin tức thế giới 14-1: Ông John Kerry hỗ trợ tranh cử cho ông Biden; Bão tuyết hoành hành ở MỹTin tức thế giới 14-1: Ông John Kerry hỗ trợ tranh cử cho ông Biden; Bão tuyết hoành hành ở Mỹ

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry rời chức; Chiến sự Israel - Hamas tiến gần đến mốc 100 ngày; Cập nhật về sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên