21/10/2023 05:39 GMT+7

Tin tức sáng 21-10: Đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội; Lãi suất cho vay vẫn cao

Một số tin tức đáng chú ý: 21 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện 709,5 triệu kWh; Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; Nhiều kỷ lục được xác lập tại lễ hội về ẩm thực ở TP.HCM...

Người dân nhận trợ cấp xã hội do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân nhận trợ cấp xã hội do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024

Tin tức từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi nghị định 20 về chính sách trợ giúp xã hội để hỗ trợ thêm những người được bảo trợ từ ngân sách dự kiến trình Chính phủ để thực hiện từ 1-7-2024.

Cụ thể, dự thảo đề xuất hai phương án tăng chuẩn trợ cấp mỗi tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc 750.000 đồng.

Mức chuẩn này là căn cứ hỗ trợ người trên 80 tuổi không có hưu trí, trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và chăm sóc một số nhóm khác.

Hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người thụ hưởng trợ cấp xã hội trên. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện tại chỉ bằng 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 và 17% thu nhập bình quân.

Nhiều nơi đã nâng mức này lên khoảng 400.000 đồng cho gần 700.000 người với kinh phí trên 3.500 tỉ đồng/năm.

Nếu tăng lên 500.000 đồng/tháng, ngân sách dự kiến chi khoảng 37.000 tỉ đồng/năm. Nếu thực hiện từ 1-7-2024, kinh phí phát sinh 4.700 tỉ đồng.

Còn phương án tăng lên 750.000 đồng, ngân sách dự kiến chi 54.000 tỉ đồng/năm. Nếu thực hiện từ 1-7-2024, kinh phí bố trí thêm khoảng 13.000 tỉ đồng.

21 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện 709,5 triệu kWh

Tin tức từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến ngày 19-10, có 21 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp (tổng công suất 1.201,42MW) hoàn thành thủ tục COD (ngày vận hành thương mại) đã phát điện thương mại lên lưới với sản lượng điện tính từ thời điểm COD đạt 709,5 triệu kWh.

Điện gió ở Bạc Liêu - Ảnh: Q.ĐỊNH

Điện gió ở Bạc Liêu - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tính đến ngày 20-10, số lượng dự án đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện vẫn là 81/85 dự án, với tổng công suất 4.597,86MW.

Trong đó, 69 dự án, với tổng công suất 3927,41MW đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quyết định của Bộ Công Thương.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63/69 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 62 dự án, tổng công suất 3.399,41MW.

24 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 30 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 40 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.

Như vậy, đến nay còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Đó là cam kết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại cuộc hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022.

Ông Phớc nhận định sức sống của nền kinh tế phụ thuộc vào sức khỏe của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp khỏe sẽ đóng thuế, nộp bảo hiểm, trả nợ trái phiếu đầy đủ. Khi doanh nghiệp khó khăn, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã biểu dương doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, đóng góp to lớn cho ngân sách, đặc biệt tôn vinh 138 doanh nghiệp đóng góp rất lớn việc nộp thuế, góp phần xây dựng đất nước.

Lãi suất cho vay vẫn còn cao

Ông Đào Minh Tú, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phát biểu kết luận tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên, do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều 20-10, nói như trên về lãi suất.

Giao dịch ở ngân hàng - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao dịch ở ngân hàng - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Tú nhấn mạnh lãi suất cho vay vẫn cao vì những món cho vay cũ chưa giảm. Việc quyết định lãi suất cho vay là quyền của ngân hàng thương mại. Nhưng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là ngân hàng phải giảm lãi suất ở hầu hết các loại hình cho vay.

Ông Tú yêu cầu ngân hàng rà soát lại lãi suất với món vay cũ để hạ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp: "Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm lãi suất khi có điều kiện để hỗ trợ khách hàng".

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp mong lãi suất cho vay giảm thêm.

Nhiều kỷ lục được xác lập tại lễ hội về ẩm thực ở TP.HCM

Lễ hội Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt năm 2023 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM thu hút đông đảo du khách và người dân TP.

Bản đồ ẩm thực Việt Nam với đầy đủ những sản phẩm độc đáo, đặc sắc của ẩm thực các vùng miền trên cả nước - Ảnh: N.BÌNH

Bản đồ ẩm thực Việt Nam với đầy đủ những sản phẩm độc đáo, đặc sắc của ẩm thực các vùng miền trên cả nước - Ảnh: N.BÌNH

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động như ra mắt Liên chi hội Bánh Việt Nam và Chi hội Sommelier Việt Nam, Vinh danh và khen thưởng đầu bếp tại các hạng mục, Ký kết đào tạo về ẩm thực với các trường đại học và trường nghề…

Bên cạnh phần tự giới thiệu của doanh nghiệp xuyên suốt thời gian tổ chức là các hoạt động ẩm thực và giao thương hấp dẫn của gần 100 gian hàng.

Công chúng và du khách cũng có thể trải nghiệm không gian check-in độc đáo tại Bức tường gia vị, tham quan Bức tường danh vọng nơi ghi dấu ấn và vinh danh các đầu bếp đã có những đóng góp đáng kể trong các cuộc thi ẩm thực trong và ngoài nước, các chương trình văn nghệ đặc sắc.

Bản đổ ẩm thực Việt Nam lần thứ hai đã được xác lập kỷ lục và Xác lập Bản đồ ẩm thực online.

Các món ăn xuất hiện trên bản đồ là đặc sản nổi tiếng các tỉnh, thành phố như: cơm tấm Sài Gòn, lẩu mắm An Giang, phở Nam Định, thịt trâu gác bếp Mèo Vạc (Hà Giang), chả cá Lã Vọng (Hà Nội), bánh đa cua (Hải Phòng) hay xúp lươn (Nghệ An)…

Cần Thơ sẽ thành lập thị xã Phong Điền

Ngày 20-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc khu trung tâm thành phố Cần Thơ thuộc quận Ninh Kiều - Ảnh: CHÍ QUỐC

Một góc khu trung tâm thành phố Cần Thơ thuộc quận Ninh Kiều - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo đó, giai đoạn 2023-2025 có 4 đơn vị hành chính cấp xã cần được sắp xếp. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường An Nghiệp và phường An Phú vào phường An Cư thuộc quận Ninh Kiều (quận trung tâm TP Cần Thơ), thành lập đơn vị hành chính mới là phường An Cư.

Ngoài ra, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên với 0,69km2 của phường Cái Khế vào phường Thới Bình (quận Ninh Kiều).

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến có 5 đơn vị hành chính cấp xã và 1 đơn vị hành chính cấp huyện cần được sắp xếp. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, sẽ thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở huyện Phong Điền hiện tại và nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Ba Láng (quận Cái Răng).

Một số tin tức dự kiến diễn ra trong tuần tới

- 21-10: Phiên họp thứ 5 đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”; Hội thảo quốc tế với chủ đề “Khoa học với phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”; tại Hà Nội, khai mạc Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2023.
- Từ 21 đến 29-10: tại Tiền Giang, Giải vô địch boxing toàn quốc; Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia.
- Từ 21-10 đến 3-11: tại Hải Phòng, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch quốc gia.
- 22-10: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.
- Từ 22 đến 27-10: tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia, Cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng.
- 23-10: Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Lễ trao giải “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2023; Tọa đàm "Xây dựng hệ giá trị gia đình thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng, giải pháp".
- Từ 23 đến 27-10: tại TP.HCM, Giải vô địch bơi nghệ thuật các câu lạc bộ quốc gia.
- 24-10: Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại Việt Nam.
- 25-10: Hội thảo khoa học "Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030".
- Từ 26 đến 31-10: tại Hòa Bình, Lễ hội cá tôm Sông Đà lần thứ nhất, Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023.
- Từ ngày 27 đến 29-10: Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023.
Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 21-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 21-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 21-10

Tin tức thời tiết hôm nay 21-10

Lễ cưới tập thể - Ảnh: KIỀU ANH DŨNG

Lễ cưới tập thể - Ảnh: KIỀU ANH DŨNG

Tin tức sáng 20-10: Xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỉ USD; Hạn mặn ở miền Tây đến sớm 1 thángTin tức sáng 20-10: Xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỉ USD; Hạn mặn ở miền Tây đến sớm 1 tháng

Một số tin tức đáng chú ý: Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỉ USD; Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt xâm nhập mặn sớm; TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế phân bổ vắc xin chương trình tiêm chủng mở rộng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên