14/01/2024 06:14 GMT+7

Tin tức sáng 14-1: TP.HCM có triều cường gần 1,6m; Viglacera bị phạt, truy thu thuế hơn 11 tỉ

Một số tin tức đáng chú ý: Việt Nam sẽ tự đóng toa xe lửa tốc độ 120km/h; Triều cường ở TP.HCM xấp xỉ mức báo động 3; Sắp thông tuyến đường có nhà dân chắn ngang suốt 20 năm...

Triều cường tại TP.HCM gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Triều cường tại TP.HCM gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Triều cường cận Tết xấp xỉ mức báo động 3

Tin tức từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, TP.HCM đang trong đợt triều cường đầu tháng chạp. Dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức cận báo động 3 (1,6m). Trong hôm nay 14-1, đỉnh triều đạt mức 1,58m (lúc 5h sáng) và 1,53m (lúc 16h chiều).

Để chủ động ứng phó với triều cường, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt.

Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân, các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu, chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng vỡ, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

"Ông lớn" Viglacera bị xử phạt, truy thu thuế hơn 11 tỉ 

Theo văn bản của Cục Thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế, Viglacera đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, Viglacera bị phạt 20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 1,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp này buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 7,1 tỉ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 2,48 tỉ đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho ngân sách nhà nước mà Viglacera phải nộp là hơn 11 tỉ đồng.

Số tiền chậm nộp thuế trên được tính hết ngày 29-12-2023. Tổng công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế từ ngày 30-12-2023 đến ngày nộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ngoài ra, theo cơ quan quản lý thuế, Viglacera phải giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau kỳ tính thuế tháng 12-2022 với số tiền hơn 877 triệu đồng.

Việt Nam sẽ tự đóng toa xe lửa tốc độ 120km/h

Chiến lược phát triển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2035 vừa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo, đóng mới toa xe, lắp ráp đầu máy, sản xuất phụ tùng, vật tư, linh kiện đường sắt với tỉ lệ nội địa hóa cao.

Cụ thể, sẽ lắp ráp đầu máy sử dụng năng lượng sạch cho các tuyến cũ và sức kéo điện cho các tuyến mới điện khí hóa; đóng mới toa xe cung cấp cho tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực, trong đó có loại toa xe khách tốc độ 120km/h.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2035 nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới tiên tiến trong chế tạo, đóng mới toa xe, lắp ráp đầu máy và sản xuất vật tư, phụ tùng, linh kiện, thiết bị cho vận tải và hạ tầng đường sắt nhằm giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính...

Sắp thông tuyến đường có nhà dân chắn ngang suốt 20 năm

Tuyến đường Hùng Vương sẽ được thông suốt trước Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tuyến đường Hùng Vương sẽ được thông suốt trước Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết trong năm 2023 đã xử lý dứt điểm công tác giải quyết khiếu nại và hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến đường Hùng Vương (phường 1, TP Bạc Liêu).

Hai hộ dân cuối cùng có nhà và công trình chắn ngang tuyến đường này suốt 20 năm qua đã tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế. UBND tỉnh đã chỉ đạo thi công hoàn thành tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đường Hùng Vương thuộc dự án khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, ảnh hưởng khoảng 60 hộ dân, được triển khai từ 20 năm trước, nhưng còn hai hộ chưa bàn giao mặt bằng. Đến tháng 7 và cuối tháng 12-2023, hai hộ dân này mới lần lượt bàn giao mặt bằng để cơ quan chức năng tổ chức thi công thông suốt tuyến đường này.

Hà Nội bắn pháo hoa giao thừa tại 30 điểm; đổi địa điểm bắn pháo hoa ở Biên Hòa

UBND TP Hà Nội vừa công bố 30 điểm bắn pháo hoa giao thừa với 32 trận địa (9 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp và 23 trận địa tầm thấp) tại các quận, huyện, thị xã.

Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 10-2-2024, từ nguồn xã hội hóa. 

UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép 13/13 địa phương tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa, từ 0h - 0h15 ngày 10-2-2024.

Kinh phí bắn pháo hoa huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, do các địa phương chủ trì huy động.

Trong khi đó UBND tỉnh Đồng Nai vừa thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa từ sân vận động TP Biên Hòa sang khu vực cầu Hóa An theo đề nghị của UBND TP Biên Hòa. Hai địa điểm bắn pháo hoa còn lại vẫn như cũ là sân vận động TP Long Khánh và sân vận động huyện Xuân Lộc.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-1. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Dự báo thời tiết ngày 14-1

Dự báo thời tiết ngày 14-1

Tin tức sáng 14-1: TP.HCM có triều cường gần 1,6m; Viglacera bị phạt, truy thu thuế hơn 11 tỉ- Ảnh 7.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tăng điểm bắn pháo hoa Tết Giáp Thìn 2024Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tăng điểm bắn pháo hoa Tết Giáp Thìn 2024

Nếu Tết Quý Mão 2023, TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm thì năm nay lãnh đạo TP đề nghị bắn pháo hoa từ 7-8 điểm, gồm 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi, 5-6 điểm tầm thấp tại các nơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên