01/12/2023 05:45 GMT+7

Tin tức sáng 1-12: TP.HCM xóa được 1 điểm đen tai nạn giao thông, vẫn còn 7 điểm

Tin tức đáng chú ý: TP.HCM xóa thêm 1 điểm đen tai nạn giao thông, hiện còn 7 điểm; 11 tháng, trên 201.500 doanh nghiệp mới và trở lại hoạt động; Xuất khẩu vắc xin sởi, rota của Việt Nam đi Ấn Độ, Bangladesh...

Xe chở nông sản, trong đó có vải thiều chờ xuất hàng sang Trung Quốc trước một trạm kiểm tra của bộ đội biên phòng. Sau đó, những xe làm xong thủ tục thông quan sẽ di chuyển tới km số 0 để sang Trung Quốc - Ảnh: HÀ QUÂN

Xe chở nông sản, trong đó có vải thiều chờ xuất hàng sang Trung Quốc trước một trạm kiểm tra của bộ đội biên phòng. Sau đó, những xe làm xong thủ tục thông quan sẽ di chuyển tới km số 0 để sang Trung Quốc - Ảnh: HÀ QUÂN

11 tháng, trên 201.500 doanh nghiệp mới và quay lại hoạt động

Trong 11 tháng vừa qua cả nước có 201.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, xuất siêu hơn 25 tỉ USD là những điểm sáng kinh tế vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Bình quân một tháng có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 11 tháng vừa qua là 158.800 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-11-2023 đạt gần 28,85 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giải ngân trong 11 tháng ước đạt khoảng 20,25 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài khoảng 257,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cũng cho biết tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,5 tỉ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước đạt 296,67 tỉ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 25,8 tỉ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (10,3 tỉ USD).

TP.HCM xóa điểm đen tai nạn giao thông giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố xóa điểm đen tai nạn giao thông tại giao lộ Phan Văn Hớn - Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn).

Sau khi xóa được điểm đen này, hiện TP.HCM còn 7 điểm đen tai nạn giao thông, gồm:

Đường Kinh Dương Vương (từ số nhà 466 đến số nhà 486, quận Bình Tân), trước số nhà 834 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè), nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh), quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), nút giao thông Mỹ Thủy (TP Thủ Đức).

Trước đó, TP.HCM cũng đã xóa được điểm đen tai nạn tại giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu. Khu vực này sau đó được Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan triển khai khảo sát và thực hiện nhiều giải pháp công trình, phi công trình nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Đến nay, giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu không xảy ra tai nạn giao thông trong vòng 12 tháng (từ tháng 9-2022 tới nay).

Xuất khẩu vắc xin sởi, rota đi Ấn Độ, Bangladesh...

Tại cuộc làm việc chiều 30-11 của lãnh đạo hai Bộ Y tế và Khoa học và Công nghệ, nhằm phối hợp triển khai các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Polyvac) cho biết trung tâm vừa xuất khẩu 1 triệu liều vắc xin sởi đi Ấn Độ.

Trong tuần tới sẽ có phái đoàn của Iran đến thương thảo về việc Iran nhập khẩu vắc xin ngừa vi rút rota (phòng bệnh tiêu chảy do vi rút rota) do Polyvac nghiên cứu sản xuất.

Trước đó, Polyvac và các đối tác Bangladesh cũng đã có nhiều cuộc làm việc, để có thể sớm ký kết hợp đồng xuất khẩu vắc xin rota Polyvac đi Bangladesh. Hiện Polyvac đang sản xuất vắc xin sởi, vắc xin sởi - rubella, vắc xin ngừa vi rút rota và vắc xin bại liệt, một phần lớn trong số này phục vụ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia của Việt Nam.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Tuy nhiên, đến nay kết quả triển khai đầu tư còn rất hạn chế - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Tuy nhiên, đến nay kết quả triển khai đầu tư còn rất hạn chế - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sẽ có thêm 3 đại học quốc gia từ Đại học Huế, Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 30-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý về "Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Theo quy hoạch, tới năm 2030 phát triển thêm 3 đại học quốc gia trên cơ sở Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội, mục tiêu cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành các đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á, có ít nhất 20 lĩnh vực nằm trong top 1.000 thuộc các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Phát triển thêm 4 đại học vùng trên cơ sở Trường đại học Vinh, Trường đại học Nha Trang, Trường đại học Tây Nguyên và Trường đại học Cần Thơ, cùng với Đại học Thái Nguyên trở thành các đại học có uy tín trong khu vực và thế giới. Sau năm 2030 có thể phát triển thêm một số đại học quốc gia từ các đại học vùng, đại học trọng điểm ngành.

Về ý kiến sáp nhập các trường cao đẳng đào tạo giáo viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định bộ quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên, quy hoạch mạng lưới các trường làm sao tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên trong cả nước. Tuy nhiên, sẽ không còn trường cao đẳng sư phạm từ năm 2030 là một quan điểm thống nhất.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 1-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 1-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Một số tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cười số 1-12

Một số tin tức chính trên Tuổi Trẻ Cười số 1-12

Tin tức thời tiết hôm nay 1-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 1-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 1-12: TP.HCM xóa được 1 điểm đen tai nạn giao thông, vẫn còn 7 điểm- Ảnh 6.

Tin tức giải trí 29-11: Hồng Nhung bị chấn thương tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóngTin tức giải trí 29-11: Hồng Nhung bị chấn thương tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Một số tin tức đáng chú ý: Hồng Nhung bị chấn thương tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng; Khán giả bất ngờ về khả năng vũ đạo của Myra Trần; Kênh YouTube của đạo diễn hành động phim Kẻ ẩn danh đạt nút kim cương...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên