01/10/2023 06:36 GMT+7

Tin tức sáng 1-10: Hơn 118.000 người mất việc trong quý 3; Khách bay quốc tế bật tăng

Một số tin tức đáng chú ý: Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7 triệu đồng/tháng; Nhiều bộ ngành thống nhất lịch nghỉ Quốc khánh 2024; Chứng khoán chao đảo nhưng vẫn tăng ba quý liền...

Thu nhập thực tế của người lao động gồm tiền lương cứng, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng... - Ảnh: NAM TRẦN

Thu nhập thực tế của người lao động gồm tiền lương cứng, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng... - Ảnh: NAM TRẦN

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7 triệu đồng/tháng

Tin tức từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động quý 3-2023 là 7,1 triệu đồng/tháng, tăng 146.000 đồng so với quý 2-2023 và tăng 359.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,9 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,6 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,2 triệu đồng/tháng.

Tính chung 9 tháng năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7 triệu đồng/tháng, tăng 6,8%, tương ứng tăng 451.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 5,9 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,6 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,1 triệu đồng/tháng.

Hơn 118.000 lao động mất việc trong quý 3-2023

Tin tức từ số liệu của Tổng cục Thống kê, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3-2023 là 2,3%, không đổi so với quý trước và tăng 0,02% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,78%; khu vực nông thôn là 2,01%.

Người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong quý 3-2023, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước, tương ứng là 2,87% và 3,08%.

Tin tức từ báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 3-2023 khoảng 54.200 người, giảm 187.300 người so với quý trước.

Chủ yếu là lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 66,3%), tập trung ở ngành da giày với 31,9% và dệt may với 30,9%.

Số lao động bị mất việc trong quý 3-2023 là 118.400 người, giảm 99.400 người so với quý trước. Trong đó, tập trung chủ yếu ở Bình Dương là 33.600 người và TP.HCM là 34.600 người do các địa phương này có nhiều lao động thuộc ngành dệt may và da giày.

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2023 là 2,28%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,73%; khu vực nông thôn là 2%.

Nhiều bộ ngành thống nhất lịch nghỉ Quốc khánh 2024

Theo đó, các cơ quan như Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, thống nhất nghỉ Quốc khánh 2024 theo đề xuất phương án 1 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người dân tranh thủ dịp nghỉ lễ cùng gia đình tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân tranh thủ dịp nghỉ lễ cùng gia đình tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) - Ảnh: HÀ QUÂN

Cụ thể, lịch nghỉ 2-9 kéo dài từ thứ bảy ngày 31-8 đến hết thứ ba ngày 3-9 dương lịch. Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh 2024 và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Quốc khánh không cố định, xen kẽ ngày nghỉ cuối tuần nên bộ phải đưa ra các phương án, lấy ý kiến các bên liên quan và tham mưu Thủ tướng quyết định căn cứ thực tế cũng như quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Bên cạnh đó, đề xuất lịch nghỉ Quốc khánh hướng tới khối công chức, viên chức nhà nước, còn doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng.

Do đó, các doanh nghiệp có quyền tự quyết lịch nghỉ Tết âm lịch theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh song phải thông báo trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày để người lao động chủ động lên kế hoạch di chuyển, sắp xếp công việc.

Chứng khoán chao đảo, nhưng vẫn tăng ba quý liền

Sau khi trải qua hai tuần chao đảo, trong tuần này nhìn chung chỉ số chứng khoán VN-Index vẫn tiếp tục giao dịch kém tích cực. Kết tuần này, VN-Index giảm khá mạnh -38,9 điểm (-3,23%) so với tuần liền trước, lùi về vùng 1.154 điểm, trở thành tuần thứ ba giảm liên tiếp.

Chứng khoán chao đảo, nhưng vẫn tăng ba quý liền - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chứng khoán chao đảo, nhưng vẫn tăng ba quý liền - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong tuần này, thanh khoản trên sàn TP.HCM đạt tổng cộng hơn 92.940 tỉ đồng, giảm khá mạnh 22% so với tuần trước, khối lượng giao dịch giảm 17%, dưới mức trung bình.

Tuy nhiên, nhìn bao quát, tuần này kết thúc quý 3-2023, chỉ số VN-Index vẫn tăng hơn 3% so với quý trước. Tổng giá trị giao dịch và điểm số thị trường duy trì tăng ba quý liên tiếp.

Công ty chứng khoán SHS nhận định thị trường bị suy yếu động lực tăng ngắn hạn, cần thêm nhiều thời gian để hình thành nền tích lũy mới, nên khả năng các nhịp hồi phục sắp tới chỉ mang tính hồi phục kỹ thuật đi kèm theo các nhịp điều chỉnh giảm, để hình thành nền tảng chặt chẽ dần.

Chứng khoán VCBS cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và lên kế hoạch giao dịch ngắn hạn để quản trị rủi ro. Chỉ nên duy trì tỉ trọng từ 10-30% tài khoản cổ phiếu theo chiến lược giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

Khách đi máy bay nội địa giảm, quốc tế bật tăng

Tin tức từ thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2023 tổng lượng khách của các hãng hàng không đạt hơn 56,3 triệu lượt, tăng tới 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 23,7 triệu lượt, tăng gần 267% so với cùng kỳ năm trước, và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019 là thời điểm trước dịch. Các đường bay kết nối khách đi, đến Việt Nam như Hàn Quốc, Thái Lan có mức độ tăng trưởng ấn tượng.

Khách đi nội địa trong 9 tháng qua chỉ đạt 31,6 triệu lượt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách đi nội địa trong 9 tháng qua chỉ đạt 31,6 triệu lượt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo các hãng bay, thị trường khách quốc tế tăng mạnh khi du lịch hồi phục, nhiều tour đi nước ngoài trọn gói còn rẻ hơn giá vé máy bay ở dịp cao điểm trong nước. Đó cũng là một trong nhiều lý do khi khách đi nội địa trong 9 tháng qua chỉ đạt 31,6 triệu lượt, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, vận tải hàng hóa hàng không vẫn tiếp tục ảm đạm khi sản lượng hàng hóa giảm 18% so với cùng kỳ, tương đương 726.000 tấn. Trong đó, hàng hóa quốc tế giảm 24%, hàng hóa nội địa tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hàng không cho biết hiện hầu hết các thị trường truyền thống đã phục hồi đường bay, các hãng bay mở thêm một số đường bay mới kết nối khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, mở thêm nhiều đường bay mới tới Ấn Độ, Úc.

Dù vậy, hai thị trường truyền thống là Trung Quốc và Nga vẫn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn phục hồi vừa qua.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-10. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức trên Tuổi Trẻ Cười số ra 1-10

Tin tức trên Tuổi Trẻ Cười số ra 1-10

Tin tức thời tiết hôm nay 1-10

Tin tức thời tiết hôm nay 1-10

Bánh phồng Sơn Đốc - Ảnh: NGUYỄN HỒNG NGA

Bánh phồng Sơn Đốc - Ảnh: NGUYỄN HỒNG NGA

Tin tức sáng 30-9: TP.HCM đối mặt triều cường vượt báo động 3Tin tức sáng 30-9: TP.HCM đối mặt triều cường vượt báo động 3

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM đối mặt triều cường vượt báo động 3; Mỗi tháng có 18.400 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động; Cuối năm TP.HCM cần 75.500 - 81.500 lao động...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên