12/06/2022 06:18 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 12-6: Trung Quốc tăng máy bay đến gần Ấn Độ; Chủ tịch EC thăm Ukraine lần 2

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Bà Ursula von der Leyen đã có mặt ở Kiev; Trung Quốc tăng gấp đôi máy bay gần Ấn Độ; Ukraine sẽ nhận lô vũ khí hạng nặng đầu tiên từ Đức ngày 22-6; Nắng nóng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-6.

TIN THẾ GIỚI 12-6: Trung Quốc tăng máy bay đến gần Ấn Độ; Chủ tịch EC thăm Ukraine lần 2 - Ảnh 1.

Bà Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 11-6 - Ảnh: REUTERS

Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đã đến thăm Ukraine ngày 11-6 để thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về nỗ lực của nước này để có quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đây là chuyến thăm lần thứ hai của bà kể từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine ngày 24-2.

Bình luận trên mạng xã hội Twitter khi đến Ukraine, bà von der Leyen viết: "Tôi và Tổng thống Zelensky sẽ thảo luận các công việc cần làm để tái thiết đất nước và các tiến bộ của Ukraine trong lộ trình gia nhập EU".

Ủy ban châu Âu có khả năng hoàn tất bản đánh giá về Ukraine trước cuối tuần sau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan giữ vai trò điều hành và thực thi chính sách của EU công khai ấn định thời điểm phản hồi đơn xin gia nhập.

* Báo India Today của Ấn Độ dẫn nguồn từ sĩ quan quân đội Mỹ khẳng định tình hình dọc khu vực Đông Ladakh là đáng báo động, khi Không quân Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi số máy bay chiến đấu tại căn cứ chính gần lãnh thổ Ấn Độ.

Không quân Trung Quốc đang hoạt động từ căn cứ chính ở Hotan với khoảng 25 máy bay chiến đấu.

Trung Quốc cũng đang xây dựng một căn cứ máy bay chiến đấu mới ở Shakche, dự kiến ​​sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng Không quân Trung Quốc dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ.

Những động thái này của Trung Quốc đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu ra tại Đối thoại Shangri-La đang diễn ra ở Singapore.

* Đài Russia Today dẫn lời đại sứ Ukraine tại Berlin Andrey Melnyk cho biết Kiev sẽ nhận lô vũ khí hạng nặng đầu tiên từ Đức vào ngày 22-6. Lô hàng dự kiến ​​bao gồm 7 thiết bị pháo PzH 2000 như Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã cam kết vào đầu tháng 5.

Ukraine sẽ nhận thêm 15 hệ thống phòng không tự hành Gepard vào cuối tháng 7 và 15 hệ thống Gepard khác vào tháng 8.

* Báo Đức Bild am Sonntag đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Kiev với những người đồng cấp từ Pháp và Ý trước Hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 6.

Tờ Bild am Sonntag dẫn nguồn tin từ Pháp và Ukraine, trong khi chính quyền cả 3 nước đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Đêm phố cổ ở Cam Túc

TIN THẾ GIỚI 12-6: Giá xăng ở Mỹ lên 5 USD/gallon; Ukraine sắp nhận lô vũ khí đầu tiên của Đức - Ảnh 3.

Đây là một góc hình trong đêm ở khu vực những ngôi nhà xưa tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc phía tây bắc Trung Quốc. Gần đây những ngôi nhà này được tu sửa trong chương trình bảo tồn di sản văn hóa của chính quyền địa phương - Ảnh: XINHUA

* Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vẫn chưa quyết định có đi công du Saudi Arabia hay không.

Các nguồn tin của Reuters cho biết ông Biden đang lên kế hoạch công du Saudi Arabia, cùng với một chuyến đi đến châu Âu và Israel vào cuối tháng 6.

* Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp chính thức diễn ra vào ngày 12-6, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội Pháp ngày càng khó khăn do lạm phát tăng cao, chi phí cuộc sống đắt đỏ.

Các cuộc thăm dò cho thấy liên minh tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ khó giành được đa số ghế tại Quốc hội để thuận lợi trong triển khai các chính sách đã cam kết.

* Iran và Venezuela ký kế hoạch hợp tác 20 năm ở Tehran vào ngày 11-6. Lãnh đạo tối cao của Iran nói rằng họ sẽ tiếp tục chống lại áp lực từ Washington.

Lễ ký kết hợp tác của 2 nhà sản xuất dầu mỏ đang vật lộn với các lệnh trừng phạt của Mỹ diễn ra tại Cung điện Saadabad ở phía bắc Tehran, có sự chứng kiến của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu, quốc phòng, nông nghiệp, du lịch và văn hóa.

TIN THẾ GIỚI 12-6: Trung Quốc tăng máy bay đến gần Ấn Độ; Chủ tịch EC thăm Ukraine lần 2 - Ảnh 4.

Người dân Mỹ phản đối bạo lực súng đạn ở Washington, ngày 11-6 - Ảnh: REUTERS

* Hàng chục ngàn người dân Mỹ đã tập hợp ở thủ đô Washington vào ngày 11-6, kêu gọi thông qua đạo luật kiềm chế bạo lực súng đạn sau vụ nổ súng tại trường tiểu học ở Texas vào tháng trước.

March for Our Lives (MFOL), tổ chức về an toàn súng được thành lập bởi những học sinh sống sót sau vụ thảm sát năm 2018 tại Trường trung học Parkland, Florida, cho biết họ đã lên kế hoạch cho hơn 450 cuộc tuần hành, bao gồm cả ở New York, Los Angeles và Chicago.

* Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt qua mức 5 USD/gallon vào ngày 11-6.

Một năm trước, giá nhiên liệu trung bình ở Mỹ vào khoảng 3,07 USD/gallon, kể từ đó đã tăng 62%.

* Theo Văn phòng khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET), nhiệt độ đã lên tới 400C trong ngày 11-6 tại thung lũng Guadalquivir ở Seville và thành phố Cordoba lân cận. Đợt nắng nóng hiện nay được dự báo có thể nghiêm trọng hơn trong ngày 12-6, với nhiệt độ có thể lên tới 430C ở miền nam.

Theo AEMET, một khối không khí nóng từ Bắc Phi đã khiến nhiệt độ tăng cao và đợt nóng này kèm theo những trận gió mạnh và bão ở một số nơi có thể kéo dài tới ngày 15-6 ở hầu hết lãnh thổ Tây Ban Nha.

* Sáng 12-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này ghi nhận thêm 40.060 người có các triệu chứng sốt và một trường hợp tử vong.

Dân miền nam Ukraine được phát hộ chiếu Nga Dân miền nam Ukraine được phát hộ chiếu Nga

TTO - Truyền thông Nga tường thuật nhà chức trách tại thành phố Kherson (hiện do Nga kiểm soát) ở miền nam Ukraine đã phát hộ chiếu Nga cho cư dân địa phương lần đầu tiên vào hôm nay 11-6.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên