01/11/2023 09:59 GMT+7

Tiếp sức đến trường tân sinh viên Bến Tre, Tiền Giang: Để không có ước mơ nào phải dang dở

Sáng nay 1-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Bến Tre, Tiền Giang tổ chức lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường dành cho 85 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

15 năm đồng hành cùng tân sinh viên khó khăn ở Tiền Giang - Bến Tre

Đây là điểm trao thứ tám trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 574 của báo Tuổi Trẻ.

Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 85 tân sinh viên Tiền Giang và Bến Tre

Tổng kinh phí hơn 1,3 tỉ đồng được Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre; Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang, Bến Tre tại TP.HCM tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm học và 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập do Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ.

Cũng trong năm 2023, ngoài 85 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ; các tỉnh, thành phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Sáng 1-11, 85 tân sinh viên hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre sẽ nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sáng 1-11, 85 tân sinh viên hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre sẽ nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tân sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (quê Bến Tre) cùng mẹ trong buổi trao học bổng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tân sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (quê Bến Tre) cùng mẹ trong buổi trao học bổng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trước đó, khi biết mình đậu đại học, Thanh Tuyền không dám nghĩ mình sẽ tiếp tục được đi học bởi gia đình quá khó khăn. Thu nhập từ công việc chuốt cọng dừa và tiền lương đi may của mẹ không đủ trang trải trong gia đình - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trước đó, khi biết mình đậu đại học, Thanh Tuyền không dám nghĩ mình sẽ tiếp tục được đi học bởi gia đình quá khó khăn. Thu nhập từ công việc chuốt cọng dừa và tiền lương đi may của mẹ không đủ trang trải trong gia đình - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dự lễ trao học bổng có ông Võ Thành Hạo - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành của tỉnh Bến Tre.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, có ông Nguyễn Phương Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang; bà Đồng Thị Bạch Tuyết - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang. 

Nhà tài trợ có sự tham dự của ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre; ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM cùng các nhà tài trợ.

Như những đốm lửa bắt được ngọn gió

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại buổi lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại buổi lễ trao học bổng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết năm 2023 đánh dấu hai cột mốc quan trọng của Tuổi Trẻ: 35 năm chương trình Vì ngày mai phát triển, và Tiếp sức đến trường tròn 20 năm. 

Ngày này 35 năm trước, khi đất nước còn bộn bề khó khăn, với tinh thần "Chúng ta đốt lên một đốm lửa, lửa ấy bắt được những ngọn gió từ trong lòng người đọc báo, rồi cứ vậy mà lửa cháy lên", chương trình Vì ngày mai phát triển nhằm đồng hành với những gương tiểu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, chăm lo cho những mảnh đời khôn khó của của xã hội. 

Chương trình từ ý tưởng của báo Tuổi Trẻ đã được bạn đọc hết lòng giúp sức. Đến 2023, Tiếp sức đến trường ra đời dành riêng nguồn lực giúp các em tân sinh viên khó khăn đến giảng đường. 

"Tại sao lại là tân sinh viên? Vì đây là tương lai của xã hội, vì đây là những trí thức mai sau của nước nhà. Chọn tân sinh viên vì các bạn vừa mới bước qua độ tuổi trưởng thành, vừa phải tự vào đời nhưng vấp ngay một rào cản trước mắt: cái nghèo, cái khó. Chúng tôi rất khâm phục các em. 

Học bổng mà chúng tôi trao cho các em hôm nay với những giá trị tinh thần lớn hơn một khoản tiền lúc khó ngặt, chỉ giúp được phần nào trên chặng đường đi tìm tương lai phía trước, vì vậy điều mà những nhà hảo tâm ngồi đây mong muốn đó chính là: đừng phụ lòng tin tưởng và kỳ vọng của xã hội vào chính các em.

Hãy tiến về thành công phía trước với sự kiên cường như cách mà các em không đầu hàng số phận để đi trọn 12 năm học phổ thông. 

Trên đường đến giảng đường nếu có lúc nào nản chí, hãy nhớ đến lý do vì sao mình lại quyết tâm nuôi khát vọng đổi đời, và nhớ đến những người tốt đã tin tưởng chìa tay giúp đỡ mình. Hãy nhớ để đừng gục ngã nhé", ông Nguyên nói.

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cũng đã gửi lời chúc mừng chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ tròn 20 năm. 

"Tôi đã dự lễ trao học bổng của báo Tuổi Trẻ rất nhiều lần, lần nào cũng vui, cũng xúc động. Vui vì các em có hoàn cảnh khó khăn nhận được học bổng để các em tiếp tục được đến trường, được học tập để sau này giúp đỡ gia đình, cống hiến cho tỉnh nhà, cho xã hội.

Xúc động vì mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh đều có hoàn cảnh đặc biệt và khi nghe đến cũng rơi nước mắt. Chính tôi cũng đã nhiều lần rơi nước mắt khi biết đến các hoàn cảnh của các em", ông Tam xúc động nói.

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ông Tam cho rằng hiện nay kinh tế khó khăn nhưng quỹ học bổng vẫn tiếp tục trao đến các em để tiếp sức cho các em được vươn lên, học tốt. 

"Đây là chương trình học bổng mang tính nhân rất sâu sắc và ý nghĩa rất lớn... Tôi cũng được biết nhiều hoàn cảnh sau khi nhận học bổng đã tiếp tục đi học, thành đạt và quay về để giúp đỡ lại các em thế hệ sau.

Đối với 85 em nhận học bổng hôm nay, các em phải trân trọng, đây là cái phao của cuộc đời các em, các em phải tận dụng thật tốt bằng cách học tập thật giỏi để không phụ lòng các chú, các anh đã giúp đỡ mình ngày hôm nay", chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Tam nói.

'Con đậu đại học mà sao ai cũng rầu hết vậy ngoại?'

Những lời hứa "sẽ trở lại để cùng tiếp sức"

Đại diện 85 tân sinh viên, hai tân sinh viên Nguyễn Phương Vi (tân sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Minh Hiếu tân sinh viên (Trường đại học Giao thông vận tải) xúc động chia sẻ niềm vui trong ngày lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường.

Nguyễn Phương Vi (tân sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Minh Hiếu (tân sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải), xúc động chia sẻ trong phần giao lưu với chương trình - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nguyễn Phương Vi (tân sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) và Nguyễn Minh Hiếu (tân sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải), xúc động chia sẻ trong phần giao lưu với chương trình - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nguyễn Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo ở xứ Dừa Bến Tre. Hiếu cho biết duy nhất chỉ có con đường học mới thay đổi được tương lai. 

"Kế hoạch của em trong tương lai là lấy bằng loại giỏi. Sau khi ra trường em muốn có một công việc ổn định, và quay lại đây giúp các em có hoàn cảnh như em", Hiếu nói.

Còn Phương Vi bộc bạch muốn trở thành một nhà quản lý trong tương lai và mong những chương trình như thế này được lan tỏa hơn nữa, để nhiều hoàn cảnh khó khăn như các bạn không phải dang dở ước mơ.

"Khi nhận được học bổng hôm nay, em rất cảm ơn các nhà tài trợ, quý mạnh thường quân đã trao cho chúng em những cơ hội để em có thể tiếp tục được đến trường. 

Em cũng mong muốn có nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn như tụi em đừng bao giờ bỏ cuộc vì xung quanh còn có các cô chú sẵn sàng dang rộng vòng tay tiếp sức, để không ai phải nghỉ học giữa chừng" - Phương Vi chia sẻ.

Trao 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm học và 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập do Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trao 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ suốt 4 năm học và 4 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập do Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Minh Hiếu và Phương Vi là 2 trong 4 tân sinh viên được nhận suất học bổng 50 triệu đồng tại buổi lễ trao học bổng.

Ông Huỳnh Kỳ Trân - chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. HCM - đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre luôn sát cánh cùng Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre và Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP.HCM để giúp đỡ các tân sinh viên trong suốt thời gian qua.

"Các em là những nhân tài trong tương lai, lớn hơn nữa là các em cần vươn lên mang niềm tự hào ra thế giới. Bốn năm tới, các em còn phải đối mặt với nhiều gian nan, nhưng chúng tôi hy vọng các em sẽ vượt qua, chúng tôi luôn sát cánh bên cạnh các em bằng nhiều cách", ông Trân cho biết thêm.

Ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Tiền Giang - Bến Tre phát biểu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Tiền Giang - Bến Tre phát biểu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cùng những mạch cảm xúc về sự bền bỉ gắn bó với chương trình Tiếp sức đến trường, ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre cho rằng kết quả hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre có tổng cộng 85 suất học bổng "là một nỗ lực rất lớn của tất cả chúng ta, bởi năm nay kinh tế khó khăn nhưng chúng ta đã vẫn duy trì được chương trình đầy ý nghĩa này".

Ông Kim Lan cho biết có những mạnh thường quân không phải quê Tiền Giang, Bến Tre nhưng khi biết được sự khó khăn của các em tân sinh viên, họ sẵn sàng dang tay giúp giúp đỡ, hỗ trợ. 

"Thương vô cùng, những vị mạnh thường quân luôn đặt lợi ích các em tân sinh viên lên trên hết. Chúng tôi sẽ là đầu mối để kết nối, mong rằng chương trình ngày càng phát triển hơn", ông Kim Lan nói.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre và ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. HCM trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre và ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. HCM trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Võ Thành Hạo - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và ông Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Võ Thành Hạo - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và ông Nguyễn Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho các tân sinh viên - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

85 tân sinh viên hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

85 tân sinh viên hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Khu vực Bến Tre, Tiền Giang là điểm trao thứ tám trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Khu vực Bến Tre, Tiền Giang là điểm trao thứ tám trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đây cũng là năm thứ 16 với tinh thần "người đi trước nâng bước người đi sau" của chương trình Tiếp sức đến trường tại Tiền Giang - Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đây cũng là năm thứ 16 với tinh thần "người đi trước nâng bước người đi sau" của chương trình Tiếp sức đến trường tại Tiền Giang - Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp của đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ đã nhiều năm liền đồng hành với chương trình cho báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp của đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ đã nhiều năm liền đồng hành với chương trình cho báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, trao bằng khen cho các nhà tài trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, trao bằng khen cho các nhà tài trợ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Trương Văn Phong - phụ huynh của một tân sinh viên Đại học kinh tế TP.HCM - chia sẻ niềm vui con được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ với người thân - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Trương Văn Phong - phụ huynh của một tân sinh viên Đại học kinh tế TP.HCM - chia sẻ niềm vui con được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ với người thân - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đồ họa: SONG UYÊN

Đồ họa: SONG UYÊN

Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre, Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM là nơi tập hợp những người con xa quê, những người bạn yêu mến quê hương Tiền Giang, Bến Tre... mong muốn được trở về tiếp sức, đồng hành thắp lửa cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.

Đây cũng là năm thứ 16 với tinh thần "người đi trước nâng bước người đi sau" đã tạo nên những giá trị nhân văn hết sức sâu sắc cho chương trình Tiếp sức đến trường tại Tiền Giang - Bến Tre.

Cách đây 15 năm, từ 86 tân sinh viên của Tiền Giang - Bến Tre có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre; Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang, Bến Tre tại TP.HCM đã tiếp sức cho 1.491 tân sinh viên với tổng kinh phí học bổng hơn 16,4 tỉ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ suất học bổng, nhiều thành viên của câu lạc bộ cũng hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm... cho tân sinh viên xa nhà.

Sáng nay trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên quê Bến Tre, Tiền Giang - Ảnh 5.

Mẹ làm mướn sớm hôm 15 năm trời để hai con vào đại họcMẹ làm mướn sớm hôm 15 năm trời để hai con vào đại học

Chồng mất sớm để lại cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hường hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, mất đi trụ cột gia đình khiến bà Hường như muốn gục ngã.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên