08/10/2023 16:13 GMT+7

Tiệc chay ‘khổng lồ’ đãi khách nhân kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Hai ngày nữa mới đến Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023), nhưng hàng ngàn khách thập phương đã đến tham quan. Bếp ăn từ thiện đã đỏ lửa đêm ngày nấu lên suất ăn ngon đãi miễn phí bà con.

Đông đảo khách thập phương đến dâng hương, viếng bái nhân kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đông đảo khách thập phương đến dâng hương, viếng bái nhân kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 8-10, ông Võ Văn Hưởng - tổ trưởng bếp ăn từ thiện huyện An Phú (An Giang) - cho biết Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) lần này, ông Hưởng cảm nhận khách thập phương đến sớm và rất đông đúc.

Mỗi ngày ở bếp ăn của ông Hưởng nấu khoảng 20 - 25 thùng cơm (mỗi thùng cơm khoảng 100kg gạo).

"Hằng năm chúng tôi nấu khoảng 20 - 25 tấn gạo. Năm nay chúng tôi làm nhiều hơn. Ngoài bếp ăn của chúng tôi còn nhiều bếp ăn miễn phí khác nữa. Bếp ăn chúng tôi có khoảng 150 người nấu cơm chay miễn phí đãi bà con về đây tham quan, chiêm bái Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Mai mốt tôi nghĩ khách đến còn đông hơn nữa", ông Hưởng nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, Kiên Giang), hàng ngàn khách thập phương nhộn nhịp đến tham quan, dâng hương, viếng bái. Do đó ở các bếp ăn từ thiện lúc này, hàng trăm cô chú tất bật luôn tay luôn chân làm những công việc như vo gạo, cắt gọt rau củ… rồi thổi lửa đêm ngày để nấu lên những suất cơm chay miễn phí đãi bà con.

Hàng ngàn người dân đến dùng cơm chay miễn phí ở đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại TP Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hàng ngàn người dân đến dùng cơm chay miễn phí ở đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại TP Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ăn cơm chay miễn phí, chị Nguyễn Thu Thủy - người dân ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang - cho hay hằng năm vào dịp Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chị và gia đình đều đến tham quan. Đến đây, chị và gia đình đặc biệt đều thưởng thức cơm chay, bánh xèo, bánh tét và uống nước miễn phí.

"Hai ngày nữa mới đến lễ hội nhưng khách đến rất đông. Cơm ở đây miễn phí hết. Các cô chú làm vất vả nhưng rất vui. Chúng tôi ăn cơm rất ngon", chị Thủy vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Văn Sáu - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang - chia sẻ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) diễn ra trong ba ngày (tính từ ngày 10 đến 12-10, nhằm ngày 26 đến 28 tháng tám âm lịch).

Địa phương tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: hội thi chim cảnh nghệ thuật; đêm hội áo dài Việt Nam năm 2023; trưng bày những sản phẩm OCOP đặc trưng Kiên Giang; đờn ca tài tử Nam Bộ; biểu diễn lân - sư - rồng và diễu hành xe hoa... Đồng thời, địa phương dự kiến hơn 1 triệu lượt khách và người dân thập phương đến tham quan và chiêm bái Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay.

Đêm hội áo dài Việt Nam năm 2023 nhằm tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam và góp phần phong phú hoạt động kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đêm hội áo dài Việt Nam năm 2023 nhằm tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam và góp phần phong phú hoạt động kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Kiên Giang tổ chức hội thi chim cảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Kiên Giang tổ chức hội thi chim cảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các đầu bếp vui vẻ làm việc để nấu lên những bữa cơm chay miễn phí phục vụ bà con - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các đầu bếp vui vẻ làm việc để nấu lên những bữa cơm chay miễn phí phục vụ bà con - Ảnh: CHÍ CÔNG

Mỗi ngày bếp ăn miễn phí của ông Hưởng nấu khoảng 25 thùng cơm (mỗi thùng nấu khoảng 100kg gạo) để đãi khách thập phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Mỗi ngày bếp ăn miễn phí của ông Hưởng nấu khoảng 25 thùng cơm (mỗi thùng nấu khoảng 100kg gạo) để đãi khách thập phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Món ăn chay miễn phí chứa đựng nghĩa tình của người dân địa phương đãi khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Món ăn chay miễn phí chứa đựng nghĩa tình của người dân địa phương đãi khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bánh tét là món ăn truyền thống mà người dân địa phương gói dâng lên nhân Ngày kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bánh tét là món ăn truyền thống mà người dân địa phương gói dâng lên nhân Ngày kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khánh thành đình thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Phú QuốcKhánh thành đình thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Phú Quốc

TTO - Sáng 30-10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử - văn hóa đình thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên