07/01/2024 17:32 GMT+7

Thủ tướng Việt Nam và Lào cùng dạo hồ Gươm, uống cà phê với sinh viên

Tranh thủ thời gian, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham quan đền Ngọc Sơn, tản bộ hồ Gươm và mời một số sinh viên hai nước uống cà phê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân vẫy tay chào người dân khi đi qua cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân vẫy tay chào người dân khi đi qua cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 7-1, khu vực hồ Gươm lại nhộn nhịp người dân đến vui chơi cuối tuần. Họ dường như không biết sẽ có những vị khách đặc biệt cũng đến đây, hòa vào đám đông.

Đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân.

Dù lịch trình nhiều hoạt động, nhà lãnh đạo Lào và phu nhân vẫn dành thời gian đến tham quan một số địa điểm lịch sử, văn hóa tại thủ đô Hà Nội, thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Việt Nam và Lào tản bộ hồ Gươm, mời sinh viên hai nước uống cà phê

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân có mặt từ sớm ở lối vào đền Ngọc Sơn để đón nhà lãnh đạo Lào và phu nhân. Khoảng 15h, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đến hồ Gươm.

Sau khi nhận bó hoa chào mừng từ ban quản lý đền Ngọc Sơn, hai Thủ tướng và hai phu nhân cùng đi qua cầu Thê Húc dẫn vào đền. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã thực hiện nghi thức dâng hương.

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân sau đó cùng vào tham quan đền, nghe giới thiệu về lịch sử di tích trước khi đến nơi trưng bày tiêu bản hai cụ rùa.

Rời đền Ngọc Sơn, hai Thủ tướng cùng hai phu nhân tản bộ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và vẫy tay chào những người dân xung quanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sau đó gặp một nhóm sinh viên Việt Nam, Lào ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hai nhà lãnh đạo ân cần hỏi thăm, động viên các bạn sinh viên rồi mời cùng đi uống cà phê.

Sau hoạt động này, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân chia tay Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân để lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm thành công tốt đẹp Việt Nam trong hai ngày 6 và 7-1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bế một em bé được gia đình đưa đi chơi ở hồ Gươm trong lúc chờ Thủ tướng Lào và phu nhân đến điểm hẹn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bế một em bé được gia đình đưa đi chơi ở hồ Gươm trong lúc chờ Thủ tướng Lào và phu nhân đến điểm hẹn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân vẫy tay chào người dân trước khi vào tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân vẫy tay chào người dân trước khi vào tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân trên cầu Thê Húc, một trong những biểu tượng, hình ảnh thân quen của người dân thủ đô - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân trên cầu Thê Húc, một trong những biểu tượng, hình ảnh thân quen của người dân thủ đô - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân cùng một số quan chức thực hiện nghi thức dâng hương tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai nhà lãnh đạo và phu nhân cùng một số quan chức thực hiện nghi thức dâng hương tại đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân nghe giới thiệu về tiêu bản rùa hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân nghe giới thiệu về tiêu bản rùa hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân chụp ảnh lưu niệm sau khi tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân chụp ảnh lưu niệm sau khi tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai người đứng đầu Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào cùng tản bộ ở hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai người đứng đầu Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào cùng tản bộ ở hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều người dân Việt Nam vẫy tay chào mừng khi hai nhà lãnh đạo và phu nhân đi qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều người dân Việt Nam vẫy tay chào mừng khi hai nhà lãnh đạo và phu nhân đi qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân gặp gỡ, trò chuyện với sinh viên hai nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Thủ tướng và phu nhân gặp gỡ, trò chuyện với sinh viên hai nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân trò chuyện, uống cà phê bên hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân trò chuyện, uống cà phê bên hồ Gươm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai người đứng đầu Chính phủ và phu nhân vỗ tay theo nhịp điệu khi sinh viên hai nước hát bài về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai người đứng đầu Chính phủ và phu nhân vỗ tay theo nhịp điệu khi sinh viên hai nước hát bài về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Việt Nam, Lào gặp nhau lần thứ 7 trong chưa đầy 1 nămThủ tướng Việt Nam, Lào gặp nhau lần thứ 7 trong chưa đầy 1 năm

Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch sáng 6-1 đánh dấu lần thứ 7 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gặp nhau kể từ tháng 1-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên