06/12/2016 09:25 GMT+7

​Thủ tướng Pháp tuyên bố tranh cử tổng thống 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 5-12 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2017 - Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2017 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời ông Manuel Valls, thủ tướng đương nhiệm 54 tuổi của Pháp khẳng định thông tin này.

Ông Valls cũng cho biết sẽ từ chức thủ tướng trong ngày thứ ba (6-12) để chính thức bước vào cuộc vận động giành vị trí đại diện cho đảng Xã hội ra tranh cử tổng thống Pháp trong đợt bầu cử sơ bộ vào tháng 1 năm 2017.

Ông Valls nói: "Việc ứng cử của tôi là một sự hòa giải". Ông nói về mong muốn đoàn kết lại phe cánh tả ở Pháp vốn đang chia rẽ sâu sắc sau khi tổng thống Hollande tuyên bố tuần trước ông sẽ không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới.

Vòng bầu cử sơ bộ của đảng cánh tả sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 29 tháng 1 năm 2017.

Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy, mặc dù ông Valls sẽ giành chiến thắng ở vòng này, nhưng ông sẽ thua ở khoảng cách rất xa so với ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen và ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng tư năm sau, do đó sẽ khó đi đến tận vòng cuối cùng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên