13/09/2023 15:48 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các, thay ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng

Ngày 13-9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Nội các mới có tỉ lệ nữ giới cao kỷ lục.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Kyodo, trong số 19 bộ trưởng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chọn 11 gương mặt mới nhằm tạo ra hình ảnh tươi mới cho nội các của mình, đồng thời giữ lại một số thành viên chủ chốt để duy trì sự ổn định.

Nội các được cải tổ lần này có tỉ lệ nữ giới cao kỷ lục, với 5 người đảm nhận các vị trí cấp bộ trưởng.

Cụ thể, bà Yoko Kamikawa, cựu bộ trưởng tư pháp và là nghị sĩ kỳ cựu, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Nhật Bản

Các thành viên nữ còn lại là: Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi, Bộ trưởng Phụ trách các chính sách liên quan đến trẻ em Ayuko Kato, Bộ trưởng Phụ trách phục hồi khu vực Hanako Zimi và Bộ trưởng Tái thiết Shinako Tsuchiya.

Trong danh sách nội các mới công bố vào ngày 13-9 có một số nhân vật quan trọng không thay đổi như: Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Kỹ thuật số Taro Kono... Trong khi đó, ông Toshimitsu Motegi vẫn là tổng thư ký LDP.

Một sự thay đổi đáng chú ý là ông Minoru Kihara - từng là cố vấn đặc biệt cho cựu thủ tướng Suga Yoshihide - được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng. 

Theo Hãng tin Reuters, ông Minoru Kihara là chính khách ủng hộ Đài Loan, từng đến thăm hòn đảo này trong quá khứ và hiện là thành viên một nhóm liên đảng thúc đẩy quan hệ với Đài Loan.

Giáo sư Takashi Kawakami, chuyên gia an ninh tại Đại học Takushoku (Nhật Bản), nhận định việc lựa chọn ông Kihara làm bộ trưởng quốc phòng "không phải động thái chống Trung Quốc, mà là để biểu lộ sự thân thiết với Đài Loan".

"Tôi nghĩ lựa chọn này gửi đi thông điệp rằng Nhật Bản, cùng với Mỹ, mong muốn có sự ổn định ở Đài Loan" - ông Takashi Kawakami bình luận.

Ông Kishida nhậm chức thủ tướng vào tháng 10-2021. Ông hy vọng cuộc cải tổ này sẽ giúp tăng tỉ lệ ủng hộ dành cho nội các của ông, trong bối cảnh công chúng lo ngại về tình trạng lạm phát cao và các vấn đề khác. 

Việc tăng tỉ lệ ủng hộ cũng là điều cần thiết nếu Thủ tướng Kishida quyết định giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm.

Nhật Bản phóng thành công tàu đổ bộ, cuộc đua lên Mặt trăng thêm náo nhiệtNhật Bản phóng thành công tàu đổ bộ, cuộc đua lên Mặt trăng thêm náo nhiệt

Nếu tàu đổ bộ của Nhật Bản đáp xuống bề mặt Mặt trăng thành công, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới làm được điều này, sau Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên