Tag: cải tổ nội các

Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các, thay ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng

Ngày 13-9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Nội các mới có tỉ lệ nữ giới cao kỷ lục.

Ông Lý Hiển Long chuyển công tác 7 bộ trưởng, người kế nhiệm dần lộ diện

TTO - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 23-4 đã thay đổi 7 bộ trưởng, khi chính phủ của ông chỉ mới trải qua 8 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc cải tổ lớn cũng cho thấy cách ông 'chấm điểm' các ứng viên kế nhiệm.

Anh có bộ trưởng tài chính mới

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bổ nhiệm ông Rishi Sunak làm bộ trưởng Bộ Tài chính thay cho ông Sajid Javid, sau khi ông Javid xin từ chức ngày 13-2, một tháng trước khi ông có kế hoạch công bố ngân sách thường niên của chính phủ.

Người biểu tình phá rối ngày mua sắm ở Hong Kong

TTO - Trong khi đặc khu trưởng Carrie Lam đang thăm Trung Quốc, các trung tâm mua sắm, cửa hàng tại Hong Kong lại gặp rắc rối vào cuối tuần cao điểm mua sắm trước lễ Giáng sinh.

Sếp Hong Kong nói 'sẽ báo cáo đầy đủ với trung ương' trong lần thăm tới

TTO - Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), tuyên bố sẽ không có thêm nhượng bộ nào với phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh cuối tuần này.

Saudi Arabia cải tổ nội các, thay bộ trưởng ngoại giao

TTO - Nhà vua Salman của Saudi Arabia ngày 27-12 ra lệnh cải tổ chính phủ, thay thế các quan chức chính trị và an ninh cấp cao bao gồm bộ trưởng ngoại giao trong bối cảnh nước này đang gặp khủng hoảng vì vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi.

Nhiều gương mặt cũ trong nội các mới của Nhật Bản

TTO - Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước đó, không có quá nhiều cái tên mới xuất hiện trong nội các được Thủ tướng Shinzo Abe công bố tối 3-8. Một giải pháp được xem là an toàn.

Thủ tướng Hàn Quốc khóc tại họp báo

TTO - Ông Kim Byong Joon, người được Tổng thống Park Geun Hye bổ nhiệm làm Thủ tướng, đã khóc trong họp báo sáng nay vì sợ "Tổng thống sẽ bị điều tra".

Hàn Quốc chìm vào khủng hoảng

TTO - Các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã phản đối cuộc cải tổ nội các được Tổng thống Park Geun Hye công bố ngày 2-11 mà không có sự tham vấn trước.

Nếu Tổng thống Hàn Quốc phải từ chức...

TTO - Chính trường Hàn Quốc đang có dấu hiệu khủng hoảng khi đảng cầm quyền bị chia rẽ và Tổng thống Park Geun Hye đang cố gắng thay đổi tình thế bằng cách cải tổ nội các.