19/03/2024 17:03 GMT+7

Thủ tướng Armenia muốn trả lại lãnh thổ cho Azerbaijan để tránh chiến tranh

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho rằng Armenia có thể phải đối mặt chiến tranh với Azerbaijan, nếu hai bên không thể thỏa hiệp trong việc trả lại lãnh thổ.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Ảnh: GETTY IMAGES

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Hãng tin Tass, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho rằng Armenia có thể phải đối mặt với chiến tranh với Azerbaijan, nếu hai bên không thể thỏa hiệp trong việc trả lại một số vùng lãnh thổ chiến lược của Azerbaijan mà Armenia đã kiểm soát từ đầu những năm 1990.

Phát biểu ngày 18-3 trong một buổi gặp với người dân tại các khu vực biên giới ở vùng Tavush phía bắc Armenia, ông Pashinyan nói việc Armenia thỏa hiệp thất bại về các ngôi làng đang tranh chấp có thể dẫn đến xung đột với Azerbaijan "vào cuối tuần".

Vùng Tavush gần với một loạt ngôi làng Azerbaijan bỏ hoang mà Armenia đã kiểm soát kể từ đầu cuộc xung đột vào đầu năm 1990 giữa hai nước.

Thủ tướng Panshiyan trong nhiều tuần gần đây đã liên tục ra tín hiệu rằng Armenia sẽ trả lại các làng cho Azerbaijan, dù khu vực này cũng đóng vai trò quan trọng với Armenia, khi nằm trên con đường huyết mạch dẫn đến biên giới với Georgia.

Trong khi đó, Azerbaijan khẳng định việc trả lại lãnh thổ cho nước này là điều kiện tiên quyết cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã 30 năm đối với vùng Nagorno-Karabakh - khu vực mà Azerbaijan đã chiếm lại hồi tháng 9-2023.

Theo Reuters, cả Azerbaijan và Armenia đều cho biết họ muốn ký một thỏa thuận hòa bình chính thức, nhưng các cuộc đàm phán đang sa lầy vào nhiều vấn đề, bao gồm việc phân định lại biên giới dài 1.000km giữa hai bên.

Biên giới giữa Azerbaijan và Armenia hiện đóng cửa và trong tình trạng quân sự hóa nặng nề.

Cả Armenia và Azerbaijan đều đang chiếm giữ các vùng đất được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ của bên còn lại.

Vừa bỏ liên minh với Nga, Armenia ký thỏa thuận quân sự với PhápVừa bỏ liên minh với Nga, Armenia ký thỏa thuận quân sự với Pháp

Armenia chỉ trích khối CSTO do Nga đứng đầu không hoàn thành tôn chỉ, đồng thời công bố thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới với Pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên