15/02/2024 06:33 GMT+7

Thời tiết ngày đầu đi làm sau Tết: miền Bắc mưa nhỏ, miền Nam nắng ráo

Dự báo sáng 15-2 (mùng 6), thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, sương mù vào sáng sớm. Còn ở phía Nam nắng ráo.

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa nhỏ rải rác, miền Nam nắng ráo trong ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh: NAM TRẦN

Dự báo thời tiết miền Bắc mưa nhỏ rải rác, miền Nam nắng ráo trong ngày đầu đi làm sau Tết - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 15 và 16-2, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu nên thời tiết miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, trời rét về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Đợt không khí lạnh này chấm dứt chuỗi ngày nắng đẹp, ấm áp đầu xuân ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ đêm 14 đến ngày 16-2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng ngày và đêm 15-2, có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ giảm 3-4 độ C so với ngày mùng 5 Tết, trời rét về đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội trong ngày mùng 6 và 7 Tết, thời tiết nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Dự báo từ ngày 17-2, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc quay lại hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời chỉ lạnh về đêm và sáng, ban ngày ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động du xuân đầu năm.

Đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng .Từ đêm 15-2, thời tiết có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Dự báo đêm nay (14-2) ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết hôm nay mùng 5 Tết: Bắc Bộ tới Huế mưa nhẹ, Nam Bộ nắng nóngThời tiết hôm nay mùng 5 Tết: Bắc Bộ tới Huế mưa nhẹ, Nam Bộ nắng nóng

Hôm nay 14-2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn 2024), miền Bắc có lúc mưa nhẹ, sương mù, miền Nam nắng. Thời tiết không quá biến động hay có diễn biến bất thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên