16/09/2023 20:11 GMT+7

Thiết bị ứng phó cháy đắt hàng sau vụ cháy chung cư

Sau vụ cháy chung cư mini kinh hoàng tại Hà Nội, nhiều người dân tại TP.HCM sốt sắng tìm mua các loại thiết bị ứng phó cháy. Tuy nhiên giá các thiết bị này đã bị đẩy cao và cũng chẳng dễ mua.

Khách xem các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại một cửa hàng trên đường Calmette - Ảnh: QUỐC VIỆT

Khách xem các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại một cửa hàng trên đường Calmette - Ảnh: QUỐC VIỆT

Đổ xô đi mua thiết bị ứng phó hỏa hoạn

Những ngày qua, anh Bùi Văn Triệu - kỹ sư thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy (ngụ TP Thủ Đức) - liên tục nhận được cuộc gọi từ bạn bè nhờ tư vấn mua các loại thiết bị ứng phó hỏa hoạn như mặt nạ phòng độc, thang dây, bình chữa cháy…

Anh Triệu cho biết những người bạn nhờ anh tư vấn chủ yếu đang sống tại các chung cư mini, phòng trọ, ai cũng trong tâm trạng lo lắng, nóng ruột sau khi xem tin tức về vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

"Mọi người nên chú ý đặt mua những nơi bán hàng uy tín, có tem kiểm định rõ ràng, tránh mua hàng giá rẻ trôi nổi trên mạng mà tiền mất tật mang nếu gặp cháy thật", anh Triệu nói.

Trong khi đó, anh Quang Trường (ngụ tại Nhà Bè) chia sẻ sau khi đọc tin tức vụ cháy chung cư ở Hà Nội, anh cảm thấy rất lo lắng. Dành cả chiều thứ bảy chọn mua thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy, anh Trường cho biết sẽ đặt sẵn các thiết bị này trong nhà để khi có sự cố xảy ra có thể nhanh chóng xử lý kịp thời.

"Mặc dù biết là ở chung cư có đủ những thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng đề phòng, cẩn thận hơn cũng không thừa", anh nói.

Tương tự, chị Phạm Thu Huyền (ngụ Bình Thạnh) cũng quyết định dành ngày cuối tuần tìm mua thang dây, để ngoài ban công phòng trường hợp bất trắc.

"Tôi đọc báo thấy có gia đình thoát nạn nhờ sử dụng thang dây thoát hiểm từ tầng 3, sống cả nhà nên quyết định mua thang dây liền", chị Huyền kể.

'Cháy' hàng, muốn mua phải đặt trước

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại tuyến đường Nguyễn Thái Bình (quận 1), Calmette (quận 1), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)... ngày 16-9 cho thấy sức mua thiết bị ứng phó hỏa hoạn tăng mạnh.

Trong đó, các loại mặt nạ chống độc, thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy được khách tìm mua nhiều nhất.

Nhân viên Công ty TNHH Lửa Việt kiểm tra lại sản phẩm phòng cháy, chuẩn bị giao cho khách hàng. Đại diện công ty này cho biết các đơn hàng tăng vọt kể từ sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh: QUỐC VIỆT

Nhân viên Công ty TNHH Lửa Việt kiểm tra lại sản phẩm phòng cháy, chuẩn bị giao cho khách hàng. Đại diện công ty này cho biết các đơn hàng tăng vọt kể từ sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh: QUỐC VIỆT

Tại cửa hàng của ông Phương trên đường Calmette (quận 1), khách ghé đông đúc xem các thiết bị phòng hỏa hoạn bất chấp trời mưa lớn từng đợt chiều nay.

Ông Phương cho biết nhiều sản phẩm hiện đã "cháy" hàng. "Dây thoát hiểm hiện còn đúng 2 cái loại dài 5m, vì thang ngắn nên còn dư, chứ các loại dài từ 20m cửa hàng đã bán hết sạch", ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, sau vụ hỏa hoạn, các nhà cung cấp đã đẩy giá cao gấp đôi, cửa hàng cũng "cắn răng" nhập về bán vì đang "nóng", tuy nhiên thường bị khách hiểu nhầm là hét giá.

Tuy giá cao nhưng các thiết bị này cũng không dễ mua. Ông Nguyễn Linh - chủ một cửa hàng các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) - cho biết từ ngày 13-9 tới nay liên tục nhận được hàng chục cuộc điện thoại đặt hàng dồn dập nhưng không có hàng bán.

"Trước kia mặt nạ hay thang dây chẳng ai mua, ngay sau ngày cháy chung cư, dân tình đổ xô lùng sục, gọi tôi tới cháy máy, thậm chí còn đặt hàng trước", ông Linh nói. 

Ông Linh cho hay hiện nếu khách muốn mua mặt nạ chống khí độc phải đợi tới tuần sau và để mua thang thì phải đợi tới hết tháng 9 mới có hàng.

Tương tự, Công ty TNHH Lửa Việt (quận 7) - đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy - cũng không tránh được tình trạng khan hàng.

"Nhu cầu mua sắm thiết bị ứng phó cháy tăng đột ngột khiến một vài sản phẩm khan hiếm. Đối với mặt nạ chống khí độc, bình chữa cháy, công ty vẫn sẵn hàng, đảm bảo bán giá bình ổn. Tuy nhiên với thang thoát hiểm, khách phải đặt hàng trước và phải chờ đến 2 tuần mới có", đại diện công ty cho biết.

Không chỉ cửa hàng truyền thống, trên chợ mạng, các loại thiết bị này cũng "nóng sốt" không kém. Giá cả có phần mềm và đa dạng hơn so với cửa hàng truyền thống.

Tuy nhiên nhiều người chia sẻ họ e ngại khi mua hàng online vì khó kiểm chứng chất lượng, cũng như nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội tưởng niệm các nạn nhân cháy chung cư mini ở Hà NộiChủ tịch Quốc hội tưởng niệm các nạn nhân cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chiều 15-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên