30/06/2018 08:10 GMT+7

Thấy bị ép, Nga đe dọa không tham gia cấm vũ khí hóa học

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Matxcơva tuyên bố có thể rút khỏi Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) sau khi các thành viên bỏ phiếu cho phép tổ chức này được quyền quy trách nhiệm trong các vụ tấn công hóa học.

Thấy bị ép, Nga đe dọa không tham gia cấm vũ khí hóa học - Ảnh 1.

Phiên họp của OPCW - Ảnh: EPE-EFE

Theo hãng tin AP, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel 4 news của Anh, Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov, phản đối kết quả cuộc bỏ phiếu tuần này đã trao quyền cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) được quy kết trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học cho một bên/một quốc gia nào đó.

Đề xuất bỏ phiếu về việc này do Anh khởi xướng và đã được 82 thành viên chấp thuận, bất chấp việc Nga và 23 quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, đã bỏ phiếu chống.

Theo đề xuất mở rộng quyền hạn cho OPCW, bộ phận kỹ thuật của tổ chức này sẽ soạn thảo cơ chế xác minh đâu là bên đã cố tình sử dụng các loại vũ khí hóa học tại Syria.

Việc này sẽ được thực hiện thông qua quá trình công bố thông tin về nguồn gốc của các loại chất hóa học, ngay cả trong những tình huống các nhà điều tra của LHQ và của OPCW không đưa ra được những báo cáo phù hợp về các vụ việc được cho là tấn công hóa học.

Ông Lavrov bình luận: "Nếu chuyện này không được sửa chữa, tôi tin là thời gian tồn tại của OPCW sẽ chỉ tính bằng ngày, ít nhất nó sẽ không còn là một tổ chức toàn thể nữa".

Trước đó, hãng Tass của Nga dẫn quan điểm của Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, cho biết Nga không coi cơ chế quy trách nhiệm liên quan tới các vụ tấn công hóa học vừa thông qua của OPCW là hợp pháp.

Ông Ryabkov cũng cho rằng Nga nghi ngờ về sự tồn tại của OPCW cũng như Công ước cấm vũ khí hóa học (CWC) ở dạng thức hiện tại sau quyết định mới vừa thông qua. 

"Các hậu quả sẽ thực sự tồi tệ", ông cảnh báo. "Viễn cảnh và tương lai của CWC đang trở nên khá mơ hồ sau chuyện này".

Anh từng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm trong việc hạ độc bằng chất độc thần kinh với cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái ông này tại Salisbury, Anh. Nga bác bỏ điều đó. Liên quan tới vụ việc, hai nước đã trục xuất các nhân viên ngoại giao của nhau thời gian qua.

Mỹ tố Nga, Syria "xóa dấu vết" tấn công hóa học tại Douma Mỹ tố Nga, Syria 'xóa dấu vết' tấn công hóa học tại Douma

TTO - Mỹ đưa ra cáo buộc chỉ vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo phát hiện các container chứa vũ khí hóa học có nguồn gốc từ Anh và Đức ở khu vực đông Ghouta, ngoại ô Damascus của Syria.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ OPCW