27/12/2023 12:36 GMT+7

Tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 27

Đoàn liên ngành đã cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 27 qua tỉnh Ninh Thuận mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh hồi tháng 10-2023.

Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 27- Ảnh: DUY NGỌC

Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 27- Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 27-12, ông Bùi Duy Anh - trưởng Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 (Khu quản lý đường bộ IV) - cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), đơn vị bảo trì quốc lộ 27 và Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha… cưỡng chế tháo dỡ các công trình trái phép dọc quốc lộ 27.

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ hàng chục vật kiến trúc, 10 công trình xây dựng trái phép.

Ông Bùi Duy Anh thông tin ngoài việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, cơ quan chức năng đã đóng 24m hộ lan mềm chắn lối đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ 27.

Bên cạnh đó đoàn liên ngành cũng yêu cầu đơn vị bảo trì tuyến quốc lộ 27 đóng dải phân cách bê tông xi măng với chiều dài 44m tại vị trí Km 206+700 (bên phải tuyến) do các hộ kinh doanh ăn uống giải khát lấn chiếm, lắp đặt trái phép mái che, biển hiệu xâm phạm hành lang an toàn đường bộ.

Ngành chức năng đã lắp hộ lan mềm chắn lối đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ 27 - Ảnh: Văn phòng quản lý đường bộ IV.1

Ngành chức năng đã lắp hộ lan mềm chắn lối đường nhánh đấu nối trái phép vào quốc lộ 27 - Ảnh: Văn phòng quản lý đường bộ IV.1

Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha lắp đặt bảng cấm xâm phạm đất lâm nghiệp - Ảnh: DUY NGỌC

Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha lắp đặt bảng cấm xâm phạm đất lâm nghiệp - Ảnh: DUY NGỌC

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, tại khu vực đèo Ngoạn Mục đoạn từ xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đi thị trấn D'Ran (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) có gần 30 trường hợp lấn chiếm đất trong lâm phận rừng phòng hộ và phần đất thuộc hành lang an toàn đường bộ để xây dựng các công trình trái phép.

Đáng chú ý trong các trường hợp lấn chiếm trên có Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình đã chiếm 1.909m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ và một phần diện tích đất rừng phòng hộ để dựng nhà tiền chế.

Qua thống kê có 26 hộ dân, doanh nghiệp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp lấn chiếm đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn quốc lộ 27, 6 trường hợp tự ý dựng chòi trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Pha.

Đắk Nông buộc 1 người tháo dỡ công trình, trả lại hơn 1ha đất rừng đã lấn chiếmĐắk Nông buộc 1 người tháo dỡ công trình, trả lại hơn 1ha đất rừng đã lấn chiếm

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông đã buộc một hộ dân phải di dời tài sản trên đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng và trả lại 10.830,8m2 đất rừng đã lấn chiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên