29/11/2023 18:39 GMT+7

Cận cảnh hàng loạt nhà chiếm đất công, lấn hành lang sông, rạch ở Thảo Điền

Kết luận thanh tra mới đây của TP Thủ Đức cho thấy địa bàn phường Thảo Điền giai đoạn 2021 - 2022 có hàng loạt nhà chiếm đất công, xây không phép lấn hành lang sông, rạch.

Nhà đất số 99 xa lộ Hà Nội (rộng khoảng 1.000m2, hiện một phần là quán cà phê) là 1 trong 6 nhà đất đã giải tỏa khi làm đường vào khu T78 (năm 1985) nhưng bị tái lấn chiếm sử dụng cho đến nay.

Nhà đất số 99 xa lộ Hà Nội (rộng khoảng 1.000m2, hiện một phần là quán cà phê) là 1 trong 6 nhà đất đã giải tỏa khi làm đường vào khu T78 (năm 1985) nhưng bị tái lấn chiếm sử dụng cho đến nay.

Mới đây, Thanh tra TP Thủ Đức (TP.HCM) đã có kết luận, chỉ ra tình trạng phát sinh công trình nhà ở xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, rạch và nhiều công trình xây dựng lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý khác trên địa bàn phường Thảo Điền.

Đó là kết quả từ hoạt động thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2021 - 2022 trên địa bàn phường Thảo Điền.

Đáng lưu ý, kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt mặt bằng đất do Nhà nước quản lý bị người dân lấn chiếm (56 mặt bằng). Trong đó bao gồm 6 nhà đất do dân lấn chiếm từ ngã ba xa lộ Hà Nội vào khu T78, 20 nhà đất lấn chiếm thuộc khu đất container; 12 nhà đất bị lấn chiếm thuộc đất sân banh và 17 nhà đất tại các vị trí riêng lẻ khác.

Bên cạnh đó, địa bàn phường Thảo Điền còn nhiều nhà xây không phép, sai phép có diện tích khá lớn. Đáng nói trong đó có nhà xây không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, rạch.

Cùng Tuổi Trẻ Online điểm qua một số hình ảnh về thực trạng trên của địa bàn phường Thảo Điền:

Nhà 23, 23A, 23B và 25 đường số 9 là 2 trong số 20 nhà đất lấn chiếm khu đất Container được UBND quận 2 cũ thu hồi và tạm giao cho hộ dân sử dụng từ những năm 1999 đến nay.

Nhà 23, 23A, 23B và 25 đường số 9 là 2 trong số 20 nhà đất lấn chiếm khu đất Container được UBND quận 2 cũ thu hồi và tạm giao cho hộ dân sử dụng từ những năm 1999 đến nay.

Đối diện đó là dãy 3 nhà đất số 10, 12, 14 đường số 9 cũng là nhà đất lấn chiếm khu đất Container (đất công) được UBND quận 2 cũ thu hồi và tạm giao cho hộ dân sử dụng từ những năm 1999 đến nay.

Đối diện đó là dãy 3 nhà đất số 10, 12, 14 đường số 9 cũng là nhà đất lấn chiếm khu đất Container (đất công) được UBND quận 2 cũ thu hồi và tạm giao cho hộ dân sử dụng từ những năm 1999 đến nay.

Hẻm 12 đường số 47 có dãy nhà gồm các căn 12/2, 12/2A, 12/2B, 12/4, 12/6A, 12/6B vốn là đất công (đất sân banh do nhà nước quản lý sau năm 1975) bị các hộ dân lấn chiếm từ lâu. Đến nay 1998, Thanh tra của quận 2 (cũ) đã có kết luận về đất lấn chiếm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi. Các hộ dân vẫn sử dụng cho đến nay.

Hẻm 12 đường số 47 có dãy nhà gồm các căn 12/2, 12/2A, 12/2B, 12/4, 12/6A, 12/6B vốn là đất công (đất sân banh do nhà nước quản lý sau năm 1975) bị các hộ dân lấn chiếm từ lâu. Đến nay 1998, Thanh tra của quận 2 (cũ) đã có kết luận về đất lấn chiếm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi. Các hộ dân vẫn sử dụng cho đến nay.

Nhà đất số 39/1 và 39/2 đường số 59 cũng là đất sân banh được nhà nước quản lý sau 1975. Hai nhà đất này do các hộ dân lấn chiếm trong quá trình sử dụng. Năm 1998 Thanh tra quận 2 (cũ) đã kết luận về đất lấn chiếm và đã có quyết định thu hồi phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên hộ dân vẫn sử dụng cho đến nay.

Nhà đất số 39/1 và 39/2 đường số 59 cũng là đất sân banh được nhà nước quản lý sau 1975. Hai nhà đất này do các hộ dân lấn chiếm trong quá trình sử dụng. Năm 1998 Thanh tra quận 2 (cũ) đã kết luận về đất lấn chiếm và đã có quyết định thu hồi phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên hộ dân vẫn sử dụng cho đến nay.

Nhà đất 35A Xa lộ Hà Nội là một trong 12 nhà đất công sản do UBND phường Thảo Điền trực tiếp quản lý. Địa chỉ này do Hội người cao tuổi sử dụng. Tuy nhiên hồ sơ lưu trữ không thể hiện Quyết định thu hồi đất giao cho UBND phường quản lý. Nhà đất này cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Nhà đất 35A Xa lộ Hà Nội là một trong 12 nhà đất công sản do UBND phường Thảo Điền trực tiếp quản lý. Địa chỉ này do Hội người cao tuổi sử dụng. Tuy nhiên hồ sơ lưu trữ không thể hiện Quyết định thu hồi đất giao cho UBND phường quản lý. Nhà đất này cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Nhà đất công sản này thuộc 12 nhà đất công sản do UBND phường Thảo Điền trực tiếp quản lý cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận. Hiện được Đoàn Thanh niên cải tạo làm sân chơi cho trẻ em.

Nhà đất công sản này thuộc 12 nhà đất công sản do UBND phường Thảo Điền trực tiếp quản lý cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận. Hiện được Đoàn Thanh niên cải tạo làm sân chơi cho trẻ em.

Quán Quê Nhà được xây dựng không phép và đưa vào sử dụng (tháng 12-2022). Theo hồ sơ lưu trữ tại UBND phường Thảo Điền công trình xây dựng không phép với diện tích 310m2. Tuy nhiên kết quả thanh tra cho thấy ngoài diện tích trên thì quán ăn này phát sinh thêm 350m2 xây dựng không phép. Công trình này UBND phường chưa lập hồ sơ xử lý.

Quán Quê Nhà được xây dựng không phép và đưa vào sử dụng (tháng 12-2022). Theo hồ sơ lưu trữ tại UBND phường Thảo Điền công trình xây dựng không phép với diện tích 310m2. Tuy nhiên kết quả thanh tra cho thấy ngoài diện tích trên thì quán ăn này phát sinh thêm 350m2 xây dựng không phép. Công trình này UBND phường chưa lập hồ sơ xử lý.

Đáng lưu ý, rạch Ông Dí phát sinh công trình xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch, xây kè lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn với tổng diện tích gần 250m2. Công trình này đã đưa vào sử dụng và vẫn chưa lập hồ sơ xử lý, tháng 5-2022 UBND phường Thảo Điền đã có báo cáo về vướng mắc trong lập hồ sơ xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, còn có công trình do bà Nguyễn Nga Diệp Hồng làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 230m2 xây dựng xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn cũng chưa xử lý.

Đáng lưu ý, rạch Ông Dí phát sinh công trình xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch, xây kè lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn với tổng diện tích gần 250m2. Công trình này đã đưa vào sử dụng và vẫn chưa lập hồ sơ xử lý, tháng 5-2022 UBND phường Thảo Điền đã có báo cáo về vướng mắc trong lập hồ sơ xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, còn có công trình do bà Nguyễn Nga Diệp Hồng làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 230m2 xây dựng xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn cũng chưa xử lý.

Những công trình nào ở Thảo Điền xây không phép, lấn hành lang sông Sài Gòn?Những công trình nào ở Thảo Điền xây không phép, lấn hành lang sông Sài Gòn?

Kết luận thanh tra của Thủ Đức cho thấy tại phường Thảo Điền có các nhà ở xây không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên