29/11/2023 09:56 GMT+7

Những công trình nào ở Thảo Điền xây không phép, lấn hành lang sông Sài Gòn?

Kết luận thanh tra của Thủ Đức cho thấy tại phường Thảo Điền có các nhà ở xây không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Rạch Ông Dí nối sông Sài Gòn phát sinh công trình xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch và sông Sài Gòn - Ảnh: ÁI NHÂN

Rạch Ông Dí nối sông Sài Gòn phát sinh công trình xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch và sông Sài Gòn - Ảnh: ÁI NHÂN

Mới đây Thanh tra Thủ Đức đã có kết luận, chỉ ra tình trạng phát sinh công trình nhà ở xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, rạch và nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép khác trên địa bàn phường Thảo Điền trong 2 năm 2021-2022.

Đó là kết quả từ hoạt động thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2021-2022 ở phường Thảo Điền.

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên 5/156 công trình nhà ở được UBND TP Thủ Đức cấp phép ở phường thì đều phát hiện phát sinh thêm công trình phụ so với giấy phép.

Kết quả kiểm tra 16 công trình xây dựng sai với giấy phép cho thấy tình trạng chưa lập thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chưa khắc phục phần diện tích vi phạm đã hoàn hiện đưa vào sử dụng.

Đáng lưu ý qua kiểm tra hiện trạng 8/10 công trình xây dựng không phép, Thanh tra phát hiện đến 7 công trình không phép có diện tích khá lớn, đã có quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả nhưng chưa thực hiện.

Trong số này có công trình đã dừng thi công, cũng có công trình vẫn đang thi công, hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Trong số 8 công trình trên có tình trạng xây dựng lấn hành lang sông Sài Gòn, rạch. Điển hình như:

Công trình do bà Nguyễn Thu Thủy làm chủ đầu tư thuộc dự án khu nhà ở tại phường Thảo Điền của Công ty TNHH MTV Phú Nhuận, xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch Ông Dí và xây dựng bờ kè lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn với tổng diện tích gần 250m2

Công trình này đã đưa vào sử dụng và vẫn chưa lập hồ sơ xử lý, tháng 5-2022 UBND phường Thảo Điền đã có báo cáo về vướng mắc trong lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Công trình do bà Nguyễn Nga Diệp Hồng làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 230m2 đã xây dựng từ năm 2013 và hoàn thiện, xây dựng không phép lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Bờ sông Sài Gòn phía phường Thảo Điền có nhiều công trình xây dựng sát bờ sông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bờ sông Sài Gòn phía phường Thảo Điền có nhiều công trình xây dựng sát bờ sông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh đó kết luận thanh tra cũng chỉ ra các thiếu sót trong quản lý nhà đất công và để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm trong năm 2021-2022 tại Thảo Điền.

Phường Thảo Điền có tình trạng các dự án, nhà ở của giới nhà giàu xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, lấn hàng lang bảo vệ rạch.

Điển hình như năm 2017 UBND TP xử phạt 1 tỉ đồng (mức phạt cao nhất ở thời điểm đó) đối với chủ đầu tư dự án khu dân cư thấp tầng Thảo Điền (Thảo Điền Sapphire) vi phạm xây dựng tăng tầng, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa.

Giai đoạn 2019-2021 cũng có hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở quận Thủ Đức (cũ) và phường Thảo Điền bị kỷ luật vì để xảy ra các vi phạm về trật tự xây dựng.

Xử lý dứt điểm vi phạm, báo cáo trong 15 ngày

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã giao chủ tịch UBND phường Thảo Điền phối hợp Phòng Nội vụ Thủ Đức tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường được phân công phụ trách địa bàn có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, hạn chế.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Thủ Đức (thông qua Thanh tra thành phố) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận văn bản này.

Chủ đầu tư Thảo Điền Sapphire: Xây sai phép, phạt 1 tỉ đồngChủ đầu tư Thảo Điền Sapphire: Xây sai phép, phạt 1 tỉ đồng

TTO - Chủ đầu tư dự án khu dân cư thấp tầng Thảo Điền (Thảo Điền Sapphire) vừa phải nhận mức phạt hành chính cao nhất trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên