27/03/2024 09:33 GMT+7

Thành ủy TP.HCM họp xem xét lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12

Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 12.

Thành ủy TP.HCM họp xem xét thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Thành ủy TP.HCM họp xem xét thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 27-3, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 28 mở rộng để bàn một số nội dung quan trọng.

Hội nghị sẽ nghe, thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội TP.HCM quý 1-2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2-2024 và thời gian còn lại của năm 2024.

Cùng với đó, hội nghị sẽ xem xét quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời xem xét, có ý kiến một số nội dung quan trọng và tham gia thực hiện một số bước của công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận bước vào thực hiện kế hoạch năm 2024, TP.HCM đứng trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khó lường.

Thành ủy TP.HCM đã cân nhắc đề ra mục tiêu tăng trưởng cả năm đó là 7,5% - 8%, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, với quyết tâm cao nhằm phấn đấu đạt nhiều mục tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm.

Ông Nên đánh giá các chỉ số về kinh tế, xã hội của TP.HCM trong quý 1-2024 cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá, thu ngân sách tiếp tục giữ được mức ổn định.

Nhiều lĩnh vực của TP đang trên đà phục hồi, nhất là một số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ trọng yếu tăng khá, hoạt động du lịch khởi sắc.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tăng lên, công tác chuyển đổi số, xây dựng các dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

Tuy nhiên, theo ông Nên, trong quý 1 cũng còn không ít hạn chế, các động lực tăng trưởng của TP chưa đạt như kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu.

Các yếu tố cạnh tranh để thu hút đầu tư FDI của TP, giá thuê đất, chi phí logistics, hạ tầng bến cảng chưa hấp dẫn nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển.

Mặt khác, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu đặt ra, cải cách thủ tục hành chính diễn biến chưa mạnh.

Do vậy, ông Nên cho rằng hội nghị có ý nghĩa quan trọng, chúng ta cần phải đánh giá sát, đúng mặt làm được, nỗ lực cố gắng và những hạn chế, yếu kém của chúng ta để đề ra giải pháp.

"Việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cũng phải xem xét lại, làm thế nào để chúng ta đưa các nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, tạo chuyển biến thành động lực tăng trưởng để từ quý 2 đạt được các yêu cầu kế hoạch đề ra", ông Nên nhấn mạnh và đề nghị tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất, giải pháp khả thi.

Về thành lập các tiểu ban để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 12, ông Nên cho biết hội nghị lần này, Thành ủy sẽ cho ý kiến thành lập 3 tiểu ban gồm văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIVTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng - đã chủ trì phiên họp của tiểu ban.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên