10/01/2024 11:59 GMT+7

Tặng 2 trái tim và rất nhiều cuộc đời

Gần 1 tuần sau ca ghép tim, bé gái 8 tuổi đã tỉnh táo, chức năng trái tim mới được ghép hòa nhập tốt vào cơ thể mới, hứa hẹn bé sẽ được trở lại trường, khỏe mạnh như bạn bè.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chăm sóc cho bé gái sau ca ghép tim - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chăm sóc cho bé gái sau ca ghép tim - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ câu chuyện của bé là câu chuyện đặc biệt. Gia đình bé gái có 3 anh em, anh bé năm nay 10 tuổi, từng được ghép tim năm 7 tuổi điều trị chứng cơ tim giãn (năm 2021) cũng tại Việt Đức. Khi ấy đó là ca ghép tim cho người nhận nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.

3 năm sau ca ghép, gia đình bé gái những tưởng là đã vô vọng khi cô con gái út lại mắc chứng bệnh giống anh. Trong 1 năm vừa qua bé đã nhập viện 3 lần vì chứng cơ tim giãn, thở khó, xét nghiệm gene cho thấy gia đình có 2 gene liên quan đến nguy cơ cơ tim giãn.

Nhưng đã có một người, anh ấy 25 tuổi ở Thái Nguyên, những ngày đầu năm mới 2024 mọi người đều hân hoan chào đón năm mới thì anh ấy bị tai nạn giao thông và chết não.

Ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi tuyệt vọng vì người thân không qua khỏi, gia đình thanh niên 25 tuổi đã có một quyết định: hiến toàn bộ mô tạng để cứu những người đang chờ đợi. Như một phép màu, trái tim của người thanh niên hài hòa các chỉ số sinh hóa, huyết học, có thể ghép cho bé gái đang chờ.

"Cùng ngày hôm ấy có anh P.V.G., 32 tuổi ở Phú Thọ, cũng bị tai nạn giao thông và chết não, gia đình cũng đồng ý hiến tặng mô tạng. Bệnh viện đã huy động nhiều ê kíp và nhận được 2 tim, 2 gan, 4 thận, 2 tĩnh mạch chủ chậu, 2 khí quản, 4 giác mạc, 11 đoạn gân. 2 giác mạc và 1 gan được điều phối sang ghép cho Bệnh viện 108. 2 giác mạc điều phối sang ghép tại Bệnh viện Mắt trung ương.

Từ tạng hiến của 2 người, đã có 2 người được ghép tim, 4 người được ghép gan, 4 người được ghép thận, 4 người ghép giác mạc... Nhiều cuộc đời đã được hồi sinh" - ông Hùng xúc động chia sẻ.

Theo ông Đồng Văn Hệ - phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiêm giám đốc Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia, ở Mỹ mỗi năm thực hiện 40.000 ca ghép mô tạng nhưng mỗi ngày vẫn có 17 người tử vong do không chờ được mô, tạng ghép.

So sánh với Hàn Quốc dân số bằng 1/2 Việt Nam, mỗi năm thực hiện 5.000 ca ghép và 1 ngày vẫn có 5 người chết vì các căn bệnh liên quan đến mô tạng và không có tạng ghép, ông Hệ cho rằng ở Việt Nam con số tử vong hằng ngày vì thiếu mô tạng phải cao hơn Hàn Quốc 5-6 lần vì Việt Nam chỉ ghép 1.000 ca/năm.

"Tất cả những người được ghép tạng trong ca ghép ngày 3 và 4-1 đã khỏe lên nhiều, vài ngày nữa sẽ được ra viện. Các anh ấy đã để lại 2 trái tim và rất nhiều cuộc đời, để lại sự sống" - ông Hệ nói.

Bé trai 2 tuổi được cấy ghép cùng lúc 4 nội tạngBé trai 2 tuổi được cấy ghép cùng lúc 4 nội tạng

Bé trai 2 tuổi mắc bệnh di truyền gây rối loạn thần kinh ở ruột đã được cấy ghép dạ dày, gan, tuyến tụy và ruột non cùng lúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên