11/07/2023 15:59 GMT+7

Tân tổng lãnh sự Hàn Quốc xem TP.HCM là quê hương thứ hai

Ngày 11-7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp ông Shin Choong Il - tân tổng lãnh sự Hàn Quốc - đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) gặp ông Shin Choong Il - tân tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - sáng 11-7 - Ảnh: MINH KHÔI

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (phải) gặp ông Shin Choong Il - tân tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM - sáng 11-7 - Ảnh: MINH KHÔI

Tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong Il bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Hiện nay quan hệ Việt - Hàn đang ở giai đoạn tốt nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định ông Shin nhậm chức trong một thời điểm rất quan trọng, đó là Quốc hội vừa chính thức ban hành nghị quyết 98 cho TP.HCM được triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Nghị quyết 98 có nhiều chính sách mới lần đầu được thí điểm liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quy hoạch và tổ chức bộ máy. Và nhiệm kỳ của tân tổng lãnh sự Hàn Quốc cũng bắt đầu cùng với giai đoạn quan trọng này.

Hơn nữa, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, ông Shin cũng có phần đặc biệt hơn các tổng lãnh sự khác khi ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp. Cụ thể, ông Shin là hòa giải viên quốc tế của Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam và từng có thời gian là cố vấn cao cấp, Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam VILAF (2008-2011); giáo sư thỉnh giảng Trường đại học Luật TP.HCM (2022-2023).

Như vậy, Bí thư TP.HCM đề nghị tân tổng lãnh sự Hàn Quốc nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm cho thành phố dưới góc nhìn của người nghiên cứu luật, để thành phố có thể tận dụng tốt thời cơ vàng sắp tới.

Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong Il tặng sâm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên - Ảnh: MINH KHÔI

Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong Il tặng sâm cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên - Ảnh: MINH KHÔI

Về phần mình, tân tổng lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam - Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện".

Ông Shin khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ lãnh sự, kinh tế, giáo dục và việc giao lưu, đi lại của nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Trong đó, tân tổng lãnh sự sẵn sàng hỗ trợ và tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong bối cảnh thí điểm nghị quyết mới.

Ngoài ra, một trong những điều tân Tổng lãnh sự Shin Choong Il chú trọng trong nhiệm kỳ của mình là tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân. Ông khẳng định lãnh sự sẽ tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và để thế hệ trẻ hai nước học hỏi đối phương.

TP.HCM là quê hương thứ hai

Trao đổi với Bí thư Nguyễn Văn Nên, tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong Il cho biết ông không phải là dân ngoại giao và đây là lần đầu tiên ông làm việc tại một tổng lãnh sự quán.

Điều này có thể là do ông Shin hiểu biết về luật Việt Nam và đã có thời gian 3 năm làm việc tại đây.

Ông Shin cho biết ông rất vui khi nhận nhiệm vụ tại TP.HCM, là nơi ông yêu mến và xem như quê hương thứ hai của mình.

Phấn đấu kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Theo TTXVN, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện nay Hàn Quốc duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp (lũy kế vốn đăng ký đầu tư đạt 81,3 tỉ USD); số 2 về hợp tác phát triển (3,75 tỉ USD), du lịch và lao động; số 3 về hợp tác thương mại (86,4 tỉ USD năm 2022).

Hai nước đã thống nhất cùng phối hợp để tăng cường hợp tác thương mại, trong đó có các giải pháp nhằm giảm nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc, đẩy mạnh xúc tiến hơn nữa việc xuất khẩu một số mặt hàng sang nhau trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 100 tỉ USD năm 2023 và 150 tỉ USD năm 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp tân tổng lãnh sự CampuchiaBí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp tân tổng lãnh sự Campuchia

Ngày 24-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông Chan Sorykan, tân tổng lãnh sự Campuchia, nhân dịp ông Sorykan nhận nhiệm vụ mới tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên