04/04/2017 15:35 GMT+7

​Tấn công bằng bom khí độc ở Syria?

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Một tổ chức nhân quyền cho rằng ít nhất 35 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, do vụ ném bom có chứa khí độc.

Người dân ở thành phố Douma, ngoại ô Damascus, khóc ngất khi người thân thiệt mạng cho bom đạn ngày 3-4 - Ảnh: Reuters
Người dân ở thành phố Douma, ngoại ô Damascus, khóc ngất khi người thân thiệt mạng cho bom đạn ngày 3-4 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) – đơn vị cung cấp thông tin cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 4-4, và do máy bay quân đội chính quyền Damascus hoặc máy bay Nga.

Đến giờ có ít nhất 35 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, và nhiều người bị thương trong các vụ không kích nhằm vào tỉnh Idlib, thuộc tây bắc Syria.

Tổ chức SOHR - có trụ sở tại London (Anh) - xác nhận các máy bay chiến đấu đã tấn công nhằm vào thị trấn Khan Sheikhoun, thuộc tỉnh Idlib do quân nổi dậy kiểm soát.

Theo SOHR, cuộc không kích đã khiến nhiều người tử vong do ngạt khói. Tổ chức này dẫn các nguồn tin y tế nhận định đây là một vụ tấn công khí độc song vẫn chưa xác định hóa chất đã được sử dụng.

Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác nhận thông tin với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nhưng từ trước đến nay, chính quyền Damascus vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở nước này.

Trước đó một ngày, quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Ma'ardes, một khu vực trọng yếu ở tỉnh Hama, miền tây nước này, sau khi truy quét nhóm khủng bố Jabhat Fatah al-Sham (trước đây gọi là Mặt trận al-Nusra) đang cát cứ tại đây. Nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong vụ đụng độ này.

Cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua (đánh dấu vào ngày 15-3) tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 310.000 người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước.

Những thường nhân thiệt mạng ở thành phố Douma, ngoại ô thủ đô Damascus. Douma hiện do lực lượng phiến quân chiếm giữ - Ảnh: Reuters
Những thường nhân thiệt mạng ở thành phố Douma, ngoại ô thủ đô Damascus. Douma hiện do lực lượng phiến quân chiếm giữ - Ảnh: Reuters
TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên