22/02/2024 18:32 GMT+7

Tạm giữ hình sự phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao

Liên quan vụ phó chủ tịch hội phụ nữ phường dùng dao đâm chồng và người phụ nữ đang ở cùng khách sạn, chiều 22-2, Công an TP Tuy Hòa đã tạm giữ hình sự bà T.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào chiều 22-2, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với bà N.T.L.T. (phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao, làm 2 người bị thương

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa cho biết sau khi nắm được thông tin, UBND thị xã đã chỉ đạo và có văn bản cho các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ.

"UBND thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì và phối hợp cùng Phòng Giáo dục để làm việc với các cán bộ liên quan. Nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về việc xử lý trách nhiệm đảng viên, chúng tôi đã đề nghị Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra xử lý theo quy định về mặt Đảng" - vị này cho hay.

Trong khi đó, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết hiện sức khỏe của ông H. và bà Q. đã ổn định và được chuyển qua khoa điều trị theo yêu cầu để theo dõi. 

Khi nhập viện, bà Q. bị nhiều vết thương ở vùng trán và má phải, có vết thương dài 11cm nhưng chỉ bị phần mềm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 21-2, ông P.N.H. (là hiệu phó của một trường tiểu học) đi cùng bà L.T.T.Q. (cùng 38 tuổi, ngụ thị xã Đông Hòa) đến khách sạn trên đường Nguyễn Du (phường 7, TP Tuy Hòa) đăng ký nghỉ giờ.

Do có nghi ngờ và theo dõi từ trước nên bà N.T.L.T. (35 tuổi, vợ của ông H.) là phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, đã theo dõi và đến thuê phòng cùng khách sạn nêu trên với mục đích đánh ghen.

Khi đi bà T. mang theo trong người con dao Thái Lan và dao rọc giấy.

Qua theo dõi khoảng 40 phút, bà T. xác định được số phòng mà chồng và bà Q. đang ở. Khi phát hiện ông H. từ phòng đi ra, bà T. cầm dao Thái Lan kề gần cổ ông H. và yêu cầu mở cửa phòng để chụp hình xác nhận việc ở chung phòng với bà Q. nhằm làm bằng chứng khi ra tòa, song ông H. không thực hiện theo và gạt tay bỏ đi.

Lúc này, bà T. cầm dao đâm phía sau lưng ông H. một nhát gây thương tích. Sau đó, bà T. đập cửa phòng yêu cầu bà Q. mở cửa. Sau khi mở cửa phòng thì bà T. cầm dao khống chế, tra hỏi và đâm bà Q. dẫn đến thương tích.

Lại vây đánh ghen, đòi cởi áo quần rồi quay clip tung lên mạngLại vây đánh ghen, đòi cởi áo quần rồi quay clip tung lên mạng

Cho rằng nữ công nhân "giật chồng", người phụ nữ cùng bạn vây đánh ghen, đòi lột đồ... rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên