10/12/2023 21:59 GMT+7

Soi bóng Thăng Long ở Văn Miếu

Chín họa sĩ kể câu chuyện đất Thăng Long và nước Việt xưa bằng nghệ thuật tạo hình qua triển lãm Dấu xưa văn hiến lần thứ hai, chủ đề 'Soi bóng Thăng Long' tại nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Một phần tác phẩm 'Những cánh buồm' của họa sĩ Phạm Hùng Anh - Ảnh: T.ĐIỂU

Một phần tác phẩm 'Những cánh buồm' của họa sĩ Phạm Hùng Anh - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm giới thiệu sắp đặt của các họa sĩ về kinh thành Thăng Long xưa, nước Việt xưa xoay quanh trục chính là nước, khai mạc ngày 10-12.

Các tác phẩm đa dạng về phong cách thể hiện, chất liệu, ý tưởng trong triển lãm dẫn dắt người xem đi từ câu chuyện về trị thủy, về những con người đầu tiên khai phá mở cõi, những trận đánh trong lịch sử dựng nước và giữ nước gắn với các anh hùng dân tộc đến các hoạt động lễ hội trên sông nước, các sinh hoạt đất kinh kỳ kẻ chợ, những huyền tích dân gian đặc sắc.

Tác phẩm Vũ điệu Thăng Long, chất liệu tổng hợp của nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang là cảm xúc về nhịp điệu của dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối sông Hồng.

Tác phẩm Hoa sóng - Sóng nước nở hoa của họa sĩ Phan Minh Bạch mang đến hình ảnh của sông Tô Lịch nên thơ xưa (không phải sông Tô Lịch ô nhiễm bây giờ), biểu tượng rồng thời Lý và hình ảnh hồ Tây.

Tác phẩm sắp đặt 'Ngàn năm soi bóng' của họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm sắp đặt 'Ngàn năm soi bóng' của họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm Những cánh buồm của họa sĩ Phạm Hùng Anh chất liệu đồ họa in UV, khắc trên mi ca, khắc cao su, giấy dó, hộp nhựa tái chế, sắt, đồng, đèn LED, nhựa PVC là cả một kỳ công dựng lại những bán buôn đất kinh kỳ kẻ chợ xưa, những người, những cảnh lưu dấu sử sách.

Bộ hai tác phẩm Không gian của huyền tích Thăng Long - Hà Nội của họa sĩ Nguyễn Đức Hùng với chất liệu mực trên giấy, gỗ kể về các truyền thuyết và cổ tích dân gian Việt Nam và những địa danh, di tích lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Người xem sẽ được gặp lại những huyền tích từ câu chuyện bi hùng về thành Cổ Loa, về các vua Hùng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, nàng Tô Thị, Thánh Gióng…

Triển lãm kéo dài đến ngày 2-1-2024.

Tác phẩm 'Giọt nguồn' của họa sĩ Lê Thị Thanh - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm 'Giọt nguồn' của họa sĩ Lê Thị Thanh - Ảnh: T.ĐIỂU

Trích đoạn tác phẩm 'Những cánh buồm' của họa sĩ Phạm Hùng Anh - Ảnh: T.ĐIỂU

Trích đoạn tác phẩm 'Những cánh buồm' của họa sĩ Phạm Hùng Anh - Ảnh: T.ĐIỂU

Những bức tranh phở ân tình từ nét cọ của em nhỏ Đà LạtNhững bức tranh phở ân tình từ nét cọ của em nhỏ Đà Lạt

Trong sự kiện “Phở về với trẻ vùng cao” diễn ra sáng 10-12 tại Đà Lạt có một điểm đặc biệt: Các em nhỏ vẽ tranh về phở tặng chương trình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên