03/08/2023 15:22 GMT+7

Singapore tử hình phạm nhân ma túy thứ 3 chỉ trong chưa đầy 10 ngày

Ngày 3-8, Singapore treo cổ phạm nhân thứ ba chỉ trong vòng hai tuần vì tội buôn ma túy, bất chấp nhiều lời kêu gọi ngưng án tử hình đối với tội phạm ma túy tại đảo quốc sư tử.

Những người phản đối án tử hình ở Singapore - Ảnh: AFP

Những người phản đối án tử hình ở Singapore - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP, Cục Phòng chống ma túy trung ương Singapore (CNB) cho biết ông Mohamed Shalleh Adul Latiff, công dân Singapore (39 tuổi), đã bị xử tử bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Changi của Singapore hôm nay.

CNB nói rằng ông Mohamed Shalleh Adul Latiff bị kết án tử hình vì tội buôn bán 54 gam heroin, một lượng "đủ để gây nghiện cho khoảng 640 người lạm dụng trong một tuần".

Transformative Justice Collective, tổ chức phản đối án tử hình ở Singapore, cho biết ông Latiff từng làm tài xế giao hàng trước khi bị bắt vào năm 2016. Ông bị kết án vào năm 2019, sau đó kháng cáo nhưng bị bác bỏ vào năm ngoái.

Theo nhóm này, ông Latiff đã khẳng định trước tòa án rằng ông nghĩ mình lúc đó đang vận chuyển thuốc lá lậu cho một người bạn mà ông nợ tiền. Ông đã không xác minh những thứ bên trong túi đựng vì ông tin tưởng bạn mình.

Tuy nhiên, thẩm phán tại tòa án Singapore đánh giá mối quan hệ của ông Latiff và người bạn nói trên không đủ thân thiết để dẫn tới mức độ tin tưởng như vậy.

Pháp luật Singapore quy định hình phạt tử hình đối với bất kỳ ai bị kết tội buôn bán hơn 500 gam cần sa và 15 gam heroin.

Các nhóm quyền con người, các nhà hoạt động quốc tế và Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Singapore ngừng các vụ tử hình tội phạm ma túy. Họ nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biện pháp ngăn chặn này không hiệu quả.

Tuy nhiên, chính quyền Singapore khẳng định tử hình là hình phạt quan trọng để ngăn chặn cung - cầu ma túy.

Phạm nhân ma túy thứ 3 bị treo cổ trong vòng chưa đầy 10 ngày

Ông Latiff là người thứ năm bị tử hình trong năm nay và là người thứ 16 bị xử tử vì tội danh liên quan ma túy, kể từ khi Singapore áp dụng hình thức treo cổ trở lại vào tháng 3-2022, sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Tuần trước, có hai công dân Singapore đã bị treo cổ gồm: bà Saridewi Djamani (45 tuổi), người phụ nữ đầu tiên bị treo cổ trong vòng 19 năm qua vào hôm 28-7 vì buôn khoảng 31 gam heroin; và ông Mohammed Aziz Hussain (56 tuổi) đã bị treo cổ vào hôm 26-7 vì tội buôn khoảng 50 gam heroin.

Singapore xử tội khỏa thân công cộng, ma túy thế nào?Singapore xử tội khỏa thân công cộng, ma túy thế nào?

TTO - Đành rằng văn hóa nhiều nước không chấp nhận chuyện khỏa thân nơi công cộng, nhưng luật của Singapore về vấn đề này đặc biệt khắt khe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên