06/08/2023 12:55 GMT+7

SHB Đà Nẵng tiến gần đến Giải hạng nhất 2024

SHB Đà Nẵng đối mặt với nguy cơ phải xuống chơi Giải hạng nhất 2024, sau khi trắng tay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An chiều 5-8.

Ngoại binh kém là một trong những nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng (áo cam) sa sút mùa này - Ảnh: THẮNG LÊ

Ngoại binh kém là một trong những nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng (áo cam) sa sút mùa này - Ảnh: THẮNG LÊ

SHB Đà Nẵng còn cửa trụ hạng nhưng... rất hẹp

Trước vòng 4 gặp CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), CLB SHB Đà Nẵng nắm trong tay quyền tự quyết trong trường hợp họ có 3 điểm. Khi ấy, SHB Đà Nẵng được 14 điểm, và chỉ cần không thua Khánh Hòa ở lượt đá cuối thì họ trụ hạng. Bởi cùng lúc đó, TP.HCM và B.Bình Dương phải chơi trận cầu "sống mái" để tìm đường trụ hạng.

Mọi toan tính đều bất thành. Trong khi TP.HCM lẫn B.Bình Dương cùng thắng để đều có 14 điểm thì SHB Đà Nẵng ngã ngựa. Mọi chuyện liệu đã khép lại với đội bóng sông Hàn?

Chưa. Cửa trụ hạng vẫn còn đó với điều kiện ở vòng 5 vào ngày 11-8 tới đây, họ phải thắng đậm Khánh Hòa, cùng lúc đó phải có kết quả thắng thua của cặp TP.HCM và B.Bình Dương. Khi ấy, TP.HCM hoặc B.Bình Dương sẽ có một đội rớt hạng do bằng 14 điểm như SHB Đà Nẵng song kém hiệu số bàn thắng bại. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế cực khó. Đơn giản vì SHB Đà Nẵng không có quyền tự quyết sau lúc họ ném đi cơ hội trụ hạng bởi trận thua SLNA.

SHB Đà Nẵng là đội bóng có bề dày truyền thống ở miền Trung với ba chức vô địch quốc gia năm 1992, 2009, 2012. Ba lần đoạt ngôi á quân vào các năm 1987, 1990, 1991. HCV Đại hội TDTT toàn quốc năm 2005. Thi đấu ở V-League từ năm 2002 đến nay.

HLV Phạm Minh Đức không thể vực dậy SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

HLV Phạm Minh Đức không thể vực dậy SHB Đà Nẵng - Ảnh: THẮNG LÊ

Vì đâu nên nỗi?

Ông Bùi Xuân Hòa - nguyên chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng - cho rằng đội bóng này chơi tệ, đứng trước nguy cơ xuống hạng không phải vì thiếu tiền. 

Việc SHB Đà Nẵng đối mặt với suất xuống hạng được cho là đến từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, đó là HLV Phan Thanh Hùng đưa ra chủ trương gọi trở lại các cầu thủ do CLB đào tạo như: Nguyên Sa, Quách Tân, Đức Lễ, Hoàng Quãng, Hà Minh Tuấn… vốn chơi cho các đội chuyên nghiệp khác từ nhiều năm qua.

Việc sử dụng cầu thủ theo dạng "cây nhà lá vườn" không sai. Nhưng không như ý ở chỗ nhóm cựu binh này đã ngoài 30 tuổi, khả năng đóng góp cho CLB không hiệu quả. Nhiều tài năng trẻ như Phi Hoàng, Đình Duy, Trọng Nam, Văn Hà, Tuấn Hưng từng chơi nổi bật hai mùa trước ít khi được tin dùng.

Trong khi nhiều CLB khác thành công nhờ ngoại binh, 6 ngoại binh của SHB Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2023 đến giờ chơi không hiệu quả. Nội binh khập khiễng, đội hình xuất phát thay đổi liên tục, cầu thủ ngoại yếu kém đã kéo theo việc SHB Đà Nẵng hòa và thua nhiều ở giai đoạn 1.

Chỉ tính riêng hai trận thua cùng tỉ số 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai rồi SLNA, có ít nhất 4 cơ hội làm bàn rõ mười mươi nhưng Vinicius, James, Phan Văn Long… đều không làm nên chuyện.

Biến động nhân sự cũng góp phần kéo SHB Đà Nẵng tuột dốc. Sau vòng 10 V-League 2023, HLV Phan Thanh Hùng ra đi để HLV Phạm Minh Đức vào thay. Ông Bùi Xuân Hòa nhường ghế chủ tịch CLB lại cho ông Ngô Quốc Tá.

Làm mới triệt để

Anh Trần Hùng Tín - cổ động viên SHB Đà Nẵng - nói: "Gần như không còn cửa để SHB Đà Nẵng chơi ở V-League 2024. Thật đau xót. Nhưng tôi cho rằng rớt hạng có khi lại tốt để CLB làm lại triệt để về mọi mặt. Thà một lần đau còn hơn đau mãi cả đời. Thắng bại trong thể thao là thường tình. Vấn đề là những người có trách nhiệm, từ nhà tài trợ, lãnh đạo CLB cho tới HLV, cầu thủ phải thấy rõ nguyên nhân để chung tay làm mới CLB bóng đá SHB Đà Nẵng ngay sau mùa giải này".

SHB Đà Nẵng lập kỷ lục... không biết thắngSHB Đà Nẵng lập kỷ lục... không biết thắng

Tối 12-4, SHB Đà Nẵng đã bị Viettel cầm hòa với tỉ số 0-0 và lập kỷ lục chưa biết đến chiến thắng ở V-League 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên