30/08/2023 23:46 GMT+7

Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Công An

Chiều 30-8, tân vô địch V-League 2023 - CLB Công An Hà Nội đã làm lễ tổng kết tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF Công An Nhân Dân ở Hưng Yên.

Các cầu thủ Công An Hà Nội nâng cúp ăn mừng tại lễ tổng kết - Ảnh: CAHN FC

Các cầu thủ Công An Hà Nội nâng cúp ăn mừng tại lễ tổng kết - Ảnh: CAHN FC

CLB Công An Hà Nội đã vô địch V-League 2023 ngay khi vừa giành quyền thăng hạng. Dù có cùng 38 điểm sau 20 trận với CLB Hà Nội, nhưng Công An Hà Nội đã đăng quang do hơn đối thủ về hiệu số.

Sự trở lại của một biểu tượng

Với những người yêu mến cái tên CLB Công An Hà Nội, tất cả đã phải chờ 39 năm mới có thể chứng kiến đội vô địch trở lại sau chức vô địch Giải A1 toàn quốc 1984 (tiền thân của V-League). 

Vì thế, buổi lễ càng được trân trọng hơn, đặc biệt là qua thước phim nhìn lại hành trình vô địch, cùng khẩu hiệu "Sự trở lại của một biểu tượng".

Chúc mừng thành công của CLB Công An Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong mùa giải mới, ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt để giữ trọn tình yêu và niềm tin của người hâm mộ.

Các cầu thủ Công An Hà Nội tặng hoa tri ân các hội, nhóm cổ động viên đã đồng hành trong suốt mùa giải - Ảnh: BCA

Các cầu thủ Công An Hà Nội tặng hoa tri ân các hội, nhóm cổ động viên đã đồng hành trong suốt mùa giải - Ảnh: BCA

"Bộ Công an sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện, cầu thủ, tập thể đội bóng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam", thứ trưởng cho biết.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng chúc mừng CLB Công An Hà Nội quay trở lại với thành tích đầy huy hoàng. Đặc biệt, việc lấy lại tên Công An Hà Nội là vô cùng đúng đắn. 

Ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ: "Đằng sau thành tích vô địch là tình cảm, sự cổ vũ hết mình của toàn bộ lực lượng Công an nhân dân cũng như nhân dân thủ đô dành cho CLB. Tôi mong muốn CLB Công An Hà Nội sẽ coi đây là mục tiêu để tiếp tục cố gắng, phát triển, đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của người hâm mộ".

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (giữa) đại diện Bộ Công an tặng bằng khen của bộ trưởng cho 6 thành viên CLB - Ảnh: BCA

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc (giữa) đại diện Bộ Công an tặng bằng khen của bộ trưởng cho 6 thành viên CLB - Ảnh: BCA

6 bằng khen của bộ trưởng

Tại lễ tổng kết, 6 thành viên của CLB Công An Hà Nội đã vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an về những đóng góp ở mùa giải vừa qua. Trong đó có HLV Trần Tiến Đại cùng 3 cầu thủ Văn Hậu, Văn Thanh và Tấn Tài.  

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ là việc đội trưởng Hồ Tấn Tài thay mặt toàn đội gửi tặng món quà ý nghĩa tới cựu danh thủ Từ Như Hiển - tiền đạo huyền thoại của CLB Công An Hà Nội những năm 60 và 70.

Chia sẻ trên sân khấu, cựu danh thủ Từ Như Hiển không khỏi xúc động trước sự quan tâm của thế hệ hậu bối cũng như thành tích vô địch V-League 2023 mà CLB Công An Hà Nội vừa giành được. Ông chúc đội bóng tiếp tục gặt hái những thành quả ấn tượng hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Nhà vô địch Công An Hà Nội không có đại diện nào ở các giải thưởng V-League 2023Nhà vô địch Công An Hà Nội không có đại diện nào ở các giải thưởng V-League 2023

Theo công bố của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các ứng viên giải thưởng V-League 2023 không có đại diện nào của nhà vô địch Công An Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên