18/10/2023 07:43 GMT+7

Sehun và Chanyeol của EXO rời SM, thần tượng K-pop từ bỏ công ty quản lý?

Truyền thông Hàn đưa tin hai thành viên EXO là Sehun và Chanyeol sẽ ngừng hợp đồng cá nhân với SM và chuyển đến công ty mới để phát triển sự nghiệp. Đây không phải trường hợp đầu tiên trong K-pop.

Truyền thông Hàn đưa tin Sehun và Chanyeol (EXO) sẽ chấm dứt hợp đồng solo với SM Entertainment

Truyền thông Hàn đưa tin Sehun và Chanyeol (EXO) sẽ chấm dứt hợp đồng solo với SM Entertainment

Trong thỏa thuận này, Sehun và Chanyeol vẫn có thể thực hiện các hoạt động nhóm thông qua SM Entertainment.

Trước những thông tin trên, SM Entertainment đã ngay lập tức phủ nhận và cho biết thêm hợp đồng với các thành viên EXO được ký vào cuối năm ngoái vẫn còn hiệu lực và họ sẽ tiếp tục quản lý các hoạt động của nhóm.

Hướng đi mới cho sự nghiệp riêng

Tuy không được xác nhận nhưng thông tin hai thành viên Sehun và Chanyeol sẽ ngừng hợp đồng cá nhân với SM đưa ra được rất nhiều người hâm mộ lên tiếng ủng hộ và hy vọng rằng họ sẽ hoạt động nhiều hơn trong tương lai.

Nhóm nhạc Super Junior đã duy trì hoạt động nhóm trong 18 năm

Nhóm nhạc Super Junior đã duy trì hoạt động nhóm trong 18 năm

Vào tháng 7, ba thành viên của nhóm nhạc kỳ cựu Super Junior là Kyuhyun, Donghae và Eunhyuk cũng quyết định không tái ký với SM Entertainment cho các hoạt động solo. 

Trong đó, bộ đôi Donghae và Eunhyuk còn thành lập công ty riêng để trực tiếp quản lý hoạt động cá nhân.

Điều này cũng tương tự với nhóm nhạc SNSD khi 3 thành viên của nhóm là Sooyoung, Tiffany và Seohyun cũng tách ra hoạt động riêng lẻ tại các công ty khác ngoài SM.

Tuy nhiên, các thành viên của Super Junior và SNSD vẫn hoạt động cùng nhau dưới trướng của SM mặc dù không quảng bá và tham gia show thường xuyên như trước đây.

Lùm xùm về "hợp đồng nô lệ" ở K-pop

Điều này cũng phần nào chứng tỏ rằng hợp đồng solo với SM Entertainment đã không còn đủ sức hấp dẫn để níu chân các nghệ sĩ của họ ở lại. 

Đầu tháng 6 vừa rồi, SM vừa dính lùm xùm về "hợp đồng nô lệ" với 3 thành viên Baekhyun, Xiumin, Chen (EXO).

Tuy vụ kiện đã được giải quyết êm xuôi nhưng những bằng chứng mà các nghệ sĩ đưa ra về việc công ty này không minh bạch trong vấn đề tài chính hay bắt kéo dài hợp đồng làm việc từ 10-18 năm khiến không ít người hâm mộ K-pop "sốc".

SNSD trong đợt kỷ niệm 15 năm ra mắt

SNSD trong đợt kỷ niệm 15 năm ra mắt

Các nhóm nhạc dưới trướng SM Entertainment đều có tuổi thọ khá dài và duy trì hoạt động lâu năm: Super Junior (18 năm), SNSD (16 năm), EXO (12 năm)...

Tuy nhiên, cách SM đầu tư và chăm chút vào hoạt động cá nhân của từng nghệ sĩ dường như không thực sự hiệu quả, nhất là khi các nhóm nhạc của công ty đều có khá đông thành viên.

Vì vậy, thông tin có nghệ sĩ ngừng hợp tác với SM đã không còn là sự tiếc nuối với người hâm mộ, mà ngược lại còn là sự ủng hộ, hy vọng.

Lúc này, thần tượng họ yêu mến vừa có thể hoạt động với nhóm để "giữ lửa" cùng với các thành viên khác và vừa có thể tập trung phát triển con đường sự nghiệp cá nhân một cách chuyên nghiệp hơn, thay vì cứ tiếp tục ở lại công ty để hoạt động một cách "nhỏ giọt" và phụ thuộc.

Vào đầu năm nay, vụ việc CEO của SM trực tiếp đăng clip tố Lee Soo Man - người sáng lập của công ty này trốn thuế, lập công ty riêng để hưởng doanh thu từ hoạt động của các nhóm WayV, SuperM và aespa, cũng như tự ý hoãn lịch ra sản phẩm, "đóng băng hoạt động" của nghệ sĩ được phanh phui trên mạng xã hội.

Từ những thông tin không hay ở trên, danh tiếng của Công ty SM ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dần mất đi lòng tin từ phía công chúng.

"Chị đại K-pop" Lee Hyori mang đến Hoodie e Banbaji sau 6 năm im tiếng'Chị đại K-pop' Lee Hyori mang đến Hoodie e Banbaji sau 6 năm im tiếng

Lee Hyori vừa phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mang tên "Hoodie e Banbaji" sau sáu năm vắng bóng trên thị trường K-pop.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: K-pop Sehun Chanyeol EXO SNSD