29/08/2023 17:04 GMT+7

Sắp diễn ra giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước Việt - Trung

Tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ do Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng đoàn.

Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 - Ảnh: HÀ THANH

Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 29-8, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8. 

Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Sang - phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng - cho biết chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7-9 đến ngày 8-9 tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tham gia chương trình, đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Lý Thượng Phúc - ủy viên Quốc vụ, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - làm trưởng đoàn.

Vào ngày 7-9, đoàn Việt Nam sẽ đón đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Sau đó hai bên tiến hành chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị, khởi công xây dựng nhà văn hóa, thăm, tặng quà học sinh và sau đó sẽ tiến hành hội đàm.

Ngày 8-9, đoàn Trung Quốc sẽ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu. Hai bên sẽ tiến hành lễ chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị, thăm đơn vị quân đội, trường học tại khu vực Hà Khẩu và tọa đàm giữa hai đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân khu vực biên giới; tặng 50 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" cho học sinh nghèo; tặng 10 con bò giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Ngoài ra, tổ chức sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới, sơ kết quy chế phối hợp giữa Tiểu đoàn biên phòng Hà Khẩu, Bộ đội biên phòng khu Mông Tự và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức vào năm 2014 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tính đến nay đã trải qua 7 lần tổ chức giao lưu.

Bước sang năm thứ 8, chương trình giao lưu nhằm góp phần cụ thể hóa "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc" đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11-2022, thúc đẩy tăng cường tin cậy, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Quốc phòng.

Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong năm 2023.

Qua đó tăng cường tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - TrungTiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

TTO - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần quân khu) tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca cho 424 cán bộ, chiến sĩ phục vụ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên