17/03/2024 06:00 GMT+7

Sáng nay Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 tại Hà Nội với 280 gian tư vấn

Từ 7h sáng nay 17-3, Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 sẽ diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội (số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngay từ sớm, rất đông các bạn học sinh đã có mặt tại khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội để tham gia ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay từ sớm, rất đông các bạn học sinh đã có mặt tại khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội để tham gia ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 do báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Trải nghiệm công nghệ

Tại 280 gian tư vấn của hơn 100 trường ĐH, CĐ, trường nghề sẽ có những hoạt động đặc sắc để học sinh trải nghiệm ngành nghề. Theo TS Đồng Văn Ngọc - hiệu trưởng Trường CĐ Cơ Điện Hà Nội, lần đầu tiên trường giới thiệu công nghệ thực tế ảo với các bạn học sinh đến ngày hội.

"Chúng tôi thiết kế các module để người học có thể quan sát, trải nghiệm việc học thực hành với các mô hình ở thực tế ảo ở các ngành học khác nhau. Các bạn học sinh có thể đeo kính 3D để tham gia các trải nghiệm ngay tại ngày hội", ông Ngọc cho biết.

Ngay từ sớm, rất đông học sinh, phụ huynh đã có mặt tại khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội để tham gia ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngay từ sớm, rất đông học sinh, phụ huynh đã có mặt tại khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội để tham gia ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Vương Quốc Hùng, phụ trách gian tư vấn của Trường ĐH CMC, cho biết sẽ mang tới một số sản phẩm của CMC như công nghệ nhận diện khuôn mặt, quét thẻ căn cước công dân, nhận diện giao thông... Đây là những sản phẩm đã được thương mại hóa từ công nghệ cốt lõi do CMC nghiên cứu.

Cũng mang đến sản phẩm đặc trưng cho lĩnh vực đào tạo của mình, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sẽ trưng bày nhiều đồ án, mô hình do chính sinh viên thiết kế để học sinh dự ngày hội có góc nhìn trực quan hơn về nghề kiến trúc.

Thi thử đánh giá năng lực, tư duy

Tại ngày hội, những học sinh quan tâm đến cách thức thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực có cơ hội tìm hiểu kỹ và tham gia thi thử. Theo TS Hà Mạnh Tuấn, ĐH Bách khoa Hà Nội bố trí địa điểm cho học sinh đăng ký thi thử.

Các em có thể đăng ký thi riêng từng phần theo cấu trúc bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội như thi riêng toán, hay đọc hiểu. Các em sẽ được cung cấp đường link phần thi như đã đăng ký để thử làm bài và biết luôn kết quả.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, đơn vị tổ chức bài thi đánh giá năng lực cũng cho biết sẽ giải thích, cung cấp thông tin mà phụ huynh và học sinh cần biết về các đợt thi, về cấu trúc đề thi, cách thức thi ở tại phiên tư vấn chung và tại khu tư vấn chuyên sâu của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tham gia tư vấn

Hoa hậu Lương Thùy Linh tại ngày hội năm 2023. Năm nay, cô sẽ tiếp tục có mặt tại ngày hội 2024 để tư vấn cho học sinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hoa hậu Lương Thùy Linh tại ngày hội năm 2023. Năm nay, cô sẽ tiếp tục có mặt tại ngày hội 2024 để tư vấn cho học sinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gian tư vấn của Trường ĐH Đại Nam năm nay tiếp tục có sự xuất hiện của chuyên viên tư vấn đặc biệt - hoa hậu, giảng viên trợ giảng Lương Thùy Linh. Với sự thân thiện, nhiệt tình, kinh nghiệm học tập, trải nghiệm, đồng điệu về lứa tuổi, hoa hậu Lương Thùy Linh nhà trường kỳ vọng sẽ dễ dàng kết nối, chia sẻ và đưa ra định hướng tốt cho các sĩ tử 2K6.

Ngoài tư vấn, các bạn trẻ còn được tham gia các hoạt động thú vị: hỏi - đáp, nhận quà, bắt trend cùng hoa hậu Lương Thùy Linh; ký tặng và check-in cực cool cùng hoa hậu; nhận quà xinh... - người phụ trách gian tư vấn của trường này bật mí.

Đại diện Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết khi đến ngày hội, các thí sinh không chỉ được tìm hiểu về các phương thức xét tuyển, mà còn được phổ biến kế hoạch và cách thức thi bài thi năng khiếu mỹ thuật/nghệ thuật/kiến trúc.

Để minh họa ngành học cho thí sinh thực tế nhất, nhà trường sẽ mang cả ma nơ canh đến ngày hội để thể hiện ngành thời trang và sáng tạo. Học sinh sẽ được trải nghiệm thú vị như thử làm sinh viên với hoạt động "khoác long bào - đỗ ngay Đại học Quốc gia Hà Nội" hay chụp ảnh cùng các bạn thủ khoa, á khoa...

Trình bày: N.KH.

Trình bày: N.KH.

Tour tham quan giảng đường, thư viện

TS Hà Mạnh Tuấn, phó Ban tuyển sinh - hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết ngoài hoạt động tư vấn chung về tuyển sinh, tư vấn chuyên sâu ở các lĩnh vực đào tạo, đơn vị đăng cai tổ chức ngày hội cũng có các tour tham quan giảng đường, thư viện trong khuôn khổ ngày hôi và cho phép học sinh tham quan, trải nghiệm với sản phẩm STEM.

Thí sinh được tư vấn tận tình tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh được tư vấn tận tình tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Các anh chị sinh viên nhiệt tình tư vấn cho "đàn em" tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Các anh chị sinh viên nhiệt tình tư vấn cho "đàn em" tại ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Gian tư vấn của các trường thu hút đông đảo học sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Gian tư vấn của các trường thu hút đông đảo học sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Thầy cô từ các trường tư vấn cho học sinh đến ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Thầy cô từ các trường tư vấn cho học sinh đến ngày hội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội: Được tư vấn 1-1, thi thử đánh giá tư duyNgày hội tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội: Được tư vấn 1-1, thi thử đánh giá tư duy

Ngày 17-3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sẽ diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút gần 280 gian tư vấn đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức tư vấn du học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên