28/12/2023 13:48 GMT+7

Rừng dừa Cẩm Thanh không còn xập xình, chát chúa loa kẹo kéo

Nhiều tháng qua, tại rừng dừa Cẩm Thanh, TP Hội An không còn cảnh loa kẹo kéo mở nhạc chát chúa, những màn múa thúng lắc lư trong tiếng xập xình của loa.

Thúng chai vẫn tấp nập ra vào, nhưng rừng dừa Cẩm Thanh không còn ồn ào như trước đây - Ảnh: B.D.

Thúng chai vẫn tấp nập ra vào, nhưng rừng dừa Cẩm Thanh không còn ồn ào như trước đây - Ảnh: B.D.

Rừng dừa Cẩm Thanh yên tĩnh trở lại

Sau thời gian lắng lại vì COVID-19, rừng dừa Cẩm Thanh là một trong hai điểm chứng kiến khách quay lại đông nhất chỉ sau phố đi bộ Hội An. Đa phần khách đều đến từ Hàn Quốc.

Từng nhóm thúng chai nối đuôi nhau chở khách từ bến xuất phát, men theo các trảng dừa nước rồi vòng ngược trở lại. Tất cả đều tĩnh mịch, thầm thì với tiếng trò chuyện của khách, tiếng khua mái chèo róc rách vỗ vào mép thúng.

Rừng dừa Cẩm Thanh nhiều năm qua là điểm nóng về tiếng ồn từ hàng trăm loa kẹo kéo do các thợ thúng chai mang theo khi chở khách tham quan.

Sau khi người dân phản ánh thì chính quyền Hội An đã quyết liệt vào cuộc. Từ vài tháng qua, thay vì sự ồn ào là cảnh yên ắng khác lạ.

Những thúng chai chở khách đi vào rừng dừa mà không có loa kèm theo.

Hội An không cấm triệt để, mà đưa vào quy củ

Trước sự quyết liệt của chính quyền Hội An, mới đây nhiều hộ kinh doanh du lịch thúng chai ở rừng dừa Cẩm Thanh đã gửi đơn kiến nghị nới lỏng quy định để khách có trải nghiệm vui nhộn như cảnh quen thuộc lâu nay.

"Đa phần khách đi thúng chai là khách Hàn Quốc. Họ xem Tik Tok, Facebook... rồi tới rừng dừa tham quan, họ thích có nhạc sôi động để nhảy múa. Nhưng gần đây do chính quyền cấm sử dụng loa bật nhạc công suất lớn nên không ai dám làm ồn ào nữa. Chúng tôi chỉ có thể hò hét, hoạt náo bằng sức người" - một thợ thúng chai nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online những ngày qua cho thấy việc giám sát mở loa trên rừng dừa Cẩm Thanh vẫn được làm rất nghiêm túc.

Dù khách ra vào chật kín nhưng tuyệt nhiên không có tiếng loa kẹo kéo. Khách ngồi trên thúng và ngắm nhìn rừng dừa, dùng điện thoại ghi lại hành trình làm kỷ niệm.

Ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho rằng việc cấm loa công suất lớn ở rừng dừa Cẩm Thanh là việc cần phải làm.

"Rừng dừa là nơi sinh thái, đẹp bởi sự yên tĩnh. Bà con cứ chạy theo nhu cầu khách rồi làm rừng dừa ồn ào" - ông Lanh nói. Ông khẳng định thành phố vẫn quyết tâm giám sát âm thanh ở điểm du lịch nổi tiếng này.

Theo ông Lanh, tốc độ bùng nổ du lịch ở rừng dừa Cẩm Thanh quá nhanh. Việc quy hoạch bến bãi, chỗ đậu xe, không gian đón tiếp khách, khu vực mua bán... vẫn chưa bài bản.

Để giữ không gian yên tĩnh, thành phố Hội An cũng sẽ làm việc với cấp trên để quy hoạch, đưa toàn bộ các hoạt động du lịch ở rừng dừa vào quy hoạch quy củ. Các hộ chèo thúng chai cũng phải vào hợp tác xã để quản lý.

"Thay vì cấm, thành phố sẽ quản lý bằng các văn bản hành chính, các quyết định. Việc này sẽ được làm quyết liệt trong năm tới.

Ở rừng dừa cũng sẽ có các phân khu dành riêng cho từng loại hình.

Sẽ có những nơi được sử dụng loa để đáp ứng nhu cầu khách. Nhưng nơi đó phải đảm bảo rằng không gây ảnh hưởng tới môi trường, cộng đồng cư dân bao quanh" - ông Lanh nói.

Xe khách tấp nập tại các bãi trông giữ để đưa khách tham quan rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Xe khách tấp nập tại các bãi trông giữ để đưa khách tham quan rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Hiện rừng dừa Cẩm Thanh đón bình quân mỗi ngày 3.000 lượt khách, gần 1.400 thúng chai được các hộ dân đăng ký để đưa đón khách trải nghiệm.

Giong thúng giữa rừng dừa Bảy MẫuGiong thúng giữa rừng dừa Bảy Mẫu

TTO - Ở rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), những chiếc thúng chai vốn là phương tiện đánh bắt của ngư dân miền biển đã được tận dụng để đưa khách vi vu dưới những tán dừa nước xanh bạt ngàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên