25/09/2023 15:51 GMT+7

Quảng Nam yêu cầu thủy điện hạ mực nước hồ phòng mưa lớn

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, Quảng Nam đã yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn chủ động tính toán, tổ chức vận hành mực nước hồ, đảm bảo mực nước không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành hạ mực nước hồ để ứng phó áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn - Ảnh: LÊ TRUNG

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành hạ mực nước hồ để ứng phó áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 25-9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các chủ đầu tư thủy điện ở thượng nguồn về việc vận hành các hồ chứa.

Căn cứ bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia - Thu Bồn của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Mực nước các hồ thủy điện lúc 13h ngày 25-9, như tại thủy điện Sông Bung 2 là 573,97m, Sông Bung 4 là 205,45m, A Vương 345,65m, Đăk Mi 4 là 246,25m, Sông Tranh 2 là 142,75m và mực nước tại các trạm thủy văn đang ở mức dưới báo động 1.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy yêu cầu các công ty thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Bên cạnh đó, chuyển chế độ vận hành theo quy định tại quy trình 1865 vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Tỉnh yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Thông tin, thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lúc 15h ngày 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 15.7 độ Vĩ Bắc - 109.1 độ Kinh Đông. Áp thấp cách Đà Nẵng 98km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi 74km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (39-49km/h), giật cấp 8. Dự báo trong ba giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Từ hôm nay đến ngày 27-9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 25-9 đến ngày 26-9. 

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 350mm.

Quảng Nam yêu cầu 4 thủy điện ở thượng nguồn hạ mực nước hồ chứaQuảng Nam yêu cầu 4 thủy điện ở thượng nguồn hạ mực nước hồ chứa

TTO - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn vận hành hạ dần mực nước các hồ chứa để đón đợt lũ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên