16/10/2022 17:41 GMT+7

Quảng Nam yêu cầu 4 thủy điện ở thượng nguồn hạ mực nước hồ chứa

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủy điện ở thượng nguồn vận hành hạ dần mực nước các hồ chứa để đón đợt lũ mới.

Quảng Nam yêu cầu 4 thủy điện ở thượng nguồn hạ mực nước hồ chứa - Ảnh 1.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện hạ mực nước để đón đợt lũ mới. Trong ảnh: Thủy điện Đăk Mi 4 - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 16-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam có công văn gửi bốn nhà máy thủy điện về việc vận hành hạ dần mực nước các hồ chứa bốn thủy điện về cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Động thái trước tình hình bão Nesat dự báo sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 và đối phó với tình hình mưa lũ trong những ngày tới cũng như chuẩn bị đón đợt lũ mới.

Theo đó, lúc 15h cùng ngày, mực nước hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 cao 257,59m; Sông Bung 2 cao 600,30m, Sông Bung 4 cao 221,28m; A Vương cao 378,06m.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy thủy điện này tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4, A Vương về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 17h30 ngày 18-10, thời điểm bắt đầu vận hành lúc 17h30 ngày 16-10.

Bên cạnh đó tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ trước 17h30 ngày 17-10.

Quảng Nam yêu cầu 4 thủy điện ở thượng nguồn hạ mực nước hồ chứa - Ảnh 2.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa. Trong ảnh: Sông Vu Gia - Ảnh: LÊ TRUNG

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, người dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Cùng ngày, ban chỉ huy cũng gửi công văn đến các huyện, thị xã, thành phố Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn về người, tài sản, các hoạt động trên sông, ven sông khi các thủy điện vận hành điều tiết nước để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, đợt mưa lũ từ ngày 13-10 đến 15-10 tại Quảng Nam đã làm khoảng 2.695 nhà bị ngập dưới 1m, 1.423 nhà ngập sâu 1-3m, 30ha hoa màu bị hư hại, 20.000 cây cảnh bị ngập úng, 1 người chết, 1 người bị thương.

Quảng Nam yêu cầu hạ mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 Quảng Nam yêu cầu hạ mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 4

TTO - Do mực nước ở hồ chứa đang cao hơn mực nước đón lũ nên tỉnh Quảng Nam đề nghị 2 thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 phải vận hành về mực nước đón lũ trước 5h ngày 4-11.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên