09/02/2018 06:39 GMT+7

Quán lý nợ công

LÊ LA - Theo TTC
LÊ LA - Theo TTC

TTO - Ba cơ quan cùng quản lý nợ công dẫn tới tình trạng người vay cứ vay, người tiêu cứ tiêu và kẻ lo trả nợ chỉ biết lo trả nợ.

Quán lý nợ công - Ảnh 1.

Năm 2008, khi xem xét Luật Nợ công, các đại biểu đã có ý kiến phải quy việc quản lý nợ công về một đầu mối. Ba cơ quan cùng quản (Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT và Ngân hàng Nhà nước) sẽ dẫn tới tình trạng người vay cứ vay, người tiêu cứ tiêu và kẻ lo trả nợ chỉ biết lo trả nợ. 

Sau 9 năm bất cập vẫn tồn tại, đại biểu rất bức xúc với chuyện quản lý nợ công "không giống ai" này.

Lắm cha con khó lấy chồng

Đầu mối có lắm, nợ công đầm đìa.

LÊ LA - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên