11/04/2024 16:43 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tốt đẹp hơn bao giờ hết

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 11-4.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Sáng 11-4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan (JCBC), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn và đến chào Thủ tướng Srettha Thavisin.

Ủng hộ phát huy giá trị Việt Nam tại Thái Lan

Tại cuộc gặp với Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng Tết cổ truyền Songkran của lãnh đạo Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu Thái Lan, cá nhân Công chúa cũng như Hoàng gia Thái Lan.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam; nhất trí tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; ủng hộ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa Việt Nam tại Thái Lan; góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Nhà vua và Công chúa dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, minh chứng sống động là bài hát "Việt Nam an lòng" vừa được đích thân Công chúa sáng tác và trình diễn tại Đại học Chulalongkorn vào tháng 3-2024.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao hiệu quả của các dự án do Công chúa bảo trợ, trong đó có "Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương" đang được triển khai rộng rãi ở khu vực, trong đó có Việt Nam; mong muốn Công chúa sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Gặp Thủ tướng Srettha Thavisin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn mong được đón ông Srettha và đồng chủ trì họp nội các chung lần thứ 4 trong năm 2024.

Ông Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định một trong những mục đích quan trọng nhất trong chuyến thăm Thái Lan lần này là trao đổi với Bộ Ngoại giao Thái Lan để chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Srettha.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 11-4 nhân chuyến thăm Thái Lan - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 11-4 nhân chuyến thăm Thái Lan - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Ông Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết; đề nghị hai bên tích cực tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Srettha Thavisin đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế JCBC; khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn cụ thể hóa hợp tác thông qua triển khai các dự án cụ thể trong chiến lược “Ba kết nối”; đề nghị Việt Nam cùng phối hợp triển khai sáng kiến “Nhiều quốc gia, một điểm đến” nhằm tăng cường hợp tác du lịch và gắn kết nhân dân.

Ông cũng mong muốn Việt Nam khuyến khích các hãng hàng không nghiên cứu sớm thiết lập đường bay thẳng tới thành phố Udon Thani, nơi có đông kiều bào Việt Nam sinh sống, để thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa nhiều quốc gia trong khu vực; cho rằng cần tiếp tục phối hợp phát triển kết nối cơ sở hạ tầng và vận tải đa phương tiện; tận dụng vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời tăng cường công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Thái Lan, đặc biệt là các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom, Udon Thani và Phichit.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara tại cuộc gặp ngày 11-4 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara tại cuộc gặp ngày 11-4 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Cũng trong ngày 11-4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đồng chủ trì kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, kỳ họp đã đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đề ra những phương hướng triển khai các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, kỳ họp cũng nhằm chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ 4 Việt Nam - Thái Lan tới đây.

Tại kỳ họp, hai bên nhất trí thiết lập, triển khai gặp gỡ thường xuyên và định kỳ giữa hai bộ trưởng ngoại giao nhằm kịp thời trao đổi về các vấn đề phát sinh, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Hai bộ trưởng cũng nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp hai nước mở rộng kinh doanh và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỉ USD theo hướng cân bằng và bền vững hơn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các tập đoàn bán lẻ của Thái Lan tiếp tục là cầu nối đưa hàng hóa của Việt Nam đến với người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối tại Thái Lan. Ông cũng mong muốn Thái Lan đẩy nhanh tiến trình đánh giá rủi ro, cấp phép và mở cửa thị trường cho một số loại trái cây tươi của Việt Nam như bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo.

Hai bộ trưởng nhất trí kiến nghị chính phủ hai nước lập nhóm công tác để xây dựng kế hoạch triển khai các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong chiến lược "Ba kết nối". Trong đó đặc biệt là các dự án cụ thể về chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển hệ sinh thái ô tô điện, nông nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp Thái Lan muốn mở rộng đầu tư vào Việt NamDoanh nghiệp Thái Lan muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư, trong đó có các dự án năng lượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên