06/08/2019 11:46 GMT+7

Phú Quốc lại mưa lớn, ngập sâu trong sáng 6-8

DUY KHÁNH
DUY KHÁNH

TTO - Sáng 6-8 trời ửng nắng, người dân Phú Quốc (Kiên Giang) đêm qua bỏ nhà đi tránh ngập chưa kịp trở về dọn dẹp nhà cửa thì trời lại mưa lớn. Lực lượng công an, bộ đội, dân quân sau một đêm thức trắng giờ lại tiếp tục sẵn sàng đưa dân đi sơ tán.

Phú Quốc lại mưa lớn, ngập sâu trong sáng 6-8 - Ảnh 1.

Đoạn đường ấp Suối Đá (xã Dương Tơ) lại thành sông sau cơn mưa sáng nay - Ảnh: DUY KHÁNH

Cơn mưa lớn bắt đầu lúc 9h sáng 6-8 kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến những khu vực mấy ngày nay ngập nặng hứng thêm đợt ngập mới. Tại ấp Suối Đá (xã Dương Tơ) đoạn qua cổng Trường tiểu học Dương Tơ 2 lại chìm trong biển nước, nhiều xe qua khu vực này bị chết máy hoặc phải dò dẫm để tránh bị nước cuốn trôi.

Nước chảy xiết trên đường Mạc Cửu, thị trấn Dương Đông

Phú Quốc lại mưa lớn, ngập sâu trong sáng 6-8 - Ảnh 3.

Đường Mạc Cửu, khu phố 4, thị trấn Dương Đông vẫn ngập sâu, nước chảy xiết trưa 6-8 - Ảnh: DUY KHÁNH

Đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 10, thị trấn Dương Đông) nước chưa kịp rút hết giờ trở thành 1 dòng sông. Hai bên đường nhà dân, cửa hàng kinh doanh đóng cửa im lìm, đoạn ngập sâu nhất dài khoảng 100 mét nhưng những người dân phía cuối đường chỉ còn biết bất lực ngóng sang bên kia chứ không có cách nào để qua.

Phú Quốc lại mưa lớn, ngập sâu trong sáng 6-8 - Ảnh 4.

Đêm 5-8, lực lượng công an, quân đội thức trắng dời dân khỏi vùng ngập - Ảnh: THÁI TRƯỜNG GIANG

Ông Mai Văn Huỳnh - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết đã yêu cầu lực lượng cứu hộ túc trực 24/24 để giúp dân khắc phục hậu quả và sẵn sàng di dời dân ngay lập tức nếu trời tiếp tục mưa lớn.

"Sau đợt này UBND huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước để có hướng xử lý sớm. Những trường hợp xây dựng lấn chiếm sông suối sẽ kiên quyết xử lý để trả lại nguyên trạng. Riêng các trường hợp cấp sổ đỏ chồng lên suối do quá trình đo đạc bị sai tọa độ sẽ vận động người dân trả lại đất để thông dòng chảy" - ông Huỳnh nói.

Cũng trong sáng nay, phía cuối sân bay cũ xuất hiện một con rạch lớn đâm thẳng ra biển, phía chân cầu cảng quốc tế. 

Phú Quốc lại mưa lớn, ngập sâu trong sáng 6-8 - Ảnh 5.

Nước mưa tự phá đất thành một con rạch để thoát ra biển - Ảnh: Cộng đồng Phú Quốc

Theo người dân, chiều 5-8, lượng nước khắp nơi đổ về quá lớn, ngập cả sân bay. Trong khi đó, con rạch Ông Trì lại bị lấn chiếm nên nước thoát không kịp. Lượng nước quá lớn dồn về cuối sân bay cũ, địa hình tại đây lại toàn cát nên đã vỡ tạo thành một "cửa biển" mới. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Đến 11h trưa, Phú Quốc đã bớt mưa nhưng bầu trời vẫn còn u ám, dự báo đến chiều sẽ có mưa lớn.

Hình ảnh đảo ngọc Phú Quốc thành Hình ảnh đảo ngọc Phú Quốc thành 'đảo ngập' chưa từng thấy

TTO - Chưa hoàn hồn sau 3 ngày mưa liên tiếp, người dân Phú Quốc lại gánh chịu cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa kéo dài từ sáng 5-8 đến cuối giờ chiều. Đảo ngọc đã biến thành 'đảo ngập' ở nhiều nơi.

DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên