31/12/2017 15:57 GMT+7

Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất 10 năm tại Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi TAND cấp cao tại TP.HCM truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình "xử lý theo quy định pháp luật" đơn của ông Nguyễn Đình Long (ngụ Vũng Tàu) và báo cáo kết quả đến Thủ tướng.

Hai thẩm phán đề nghị rút lại quyết định giám đốc thẩm

Đơn của ông Nguyễn Đình Long gửi Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến vụ án tranh chấp 80 m2 đất ở đường Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu đã hơn 10 năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, tháng 10-2017, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cũng có công văn chuyển đơn của ông Long đến Chánh án TAND Tối cao. 

Nội dung đơn của ông Long cho rằng, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm do phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM Lý Khánh Hồng ký vào tháng 8-2017 đã xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông. 

Liên quan đến quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nói trên, tháng 10-2017, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện (TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và thẩm phán Nguyễn Thanh Sơn (Chánh án TAND TP Vũng Tàu) có kiến nghị gửi Chánh án TAND Tối cao và Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét rút lại một quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nói trên. 

Bởi vụ án đã được TAND TP Vũng Tàu thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ và áp dụng pháp luật công bằng, khách quan, đúng bản chất sự việc, không vi phạm tố tụng. 

Do đó, hai thẩm phán đề nghị xem xét rút lại quyết định giám đốc thẩm nhằm giải quyết dứt điểm vụ án, tránh kéo dài. Đây là quyết định kháng nghị thứ hai trong hơn 10 năm giải quyết vụ án.

Vụ án kéo dài hơn 10 năm

Vụ án tranh chấp nói trên đã kéo dài hơn 10 năm giữa vợ chồng ông Nguyễn Đình Long- Nguyễn Thị Thuận là nguyên đơn và bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Văn Thu (em ruột bà Thuận). 

Quá trình xét xử nhiều lần, tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều công nhân diện tích đất tranh chấp là của vợ chồng ông Long- bà Thuận. Thế nhưng đáng chú ý, cứ đến trước ngày cưỡng chế thi hành án, giao đất thì tòa cấp trên lại yêu cầu dừng thi hành và kháng nghị, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.

Cụ thể, tháng 3-2012, TAND TP Vũng Tàu chấp nhận đơn khởi kiện của bà Thuận, buộc ông Thu phải trả lại 82 m2 đất cho chị gái. 

Tháng 7-2012, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. 

Tháng 10-2013, Chi cục thi hành án dân sự TP Vũng Tàu ra thông báo ngày 12-11-2013 sẽ cưỡng chế thi hành án. Nhưng bất ngờ, ngày 11-11-2013, ông Bùi Ngọc Hòa- lúc đó là phó Chánh án TAND Tối cao có công văn yêu cầu chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Vũng Tàu "hoãn thi hành án" với lý do "có thời gian xem xét đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm và đơn xin hoãn thi hành án của ông Nguyễn Văn Thu". 

Ngày 10-6-2014, Tòa dân sự - TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm, hủy hai bản án của tòa án hai cấp, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lại.

Tháng 6-2016, TAND TP Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lần hai vụ án và một lần nữa cũng chấp nhận khởi kiện của bà Thuận, buộc ông Thu phải trả lại đất. 

Ngày 15-11-2016, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phúc thẩm lần hai vụ án. Lần này, tuy kháng cáo nhưng ông Thu vắng mặt nên "xem như từ bỏ việc kháng cáo". 

Ngày 3-8-2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có quyết định cưỡng chế thi hành án. 

Và chỉ một ngày sau, ngày 4-8-2017, ông Lý Khánh Hồng - phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm như đã nói ở trên.

Được biết, ông Lý Khánh Hồng- phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã nghỉ hưu từ 1-9-2017.

Kiến nghị rút kháng nghị vụ chị em tranh chấp 80m2 đất ở Vũng Tàu Kiến nghị rút kháng nghị vụ chị em tranh chấp 80m2 đất ở Vũng Tàu

TTO - Một vụ án tranh chấp 80 mét vuông đất ở Vũng Tàu giữa hai chị em ruột qua nhiều phiên xét xử, tuyên án nhưng vẫn không được thi hành án vì các kháng nghị...

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên