20/08/2023 11:40 GMT+7

Phó lãnh đạo Đài Loan đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc

Ông Lại Thanh Đức, người nhiều khả năng sẽ trở thành lãnh đạo Đài Loan sau bầu cử, đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc.

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu tại thành phố New York (Mỹ) khi quá cảnh tại đây hôm 12-8 - Ảnh: REUTERS

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu tại thành phố New York (Mỹ) khi quá cảnh tại đây hôm 12-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 20-8, phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức nêu rõ quan điểm bản thân về cuộc bầu cử người đứng đầu hòn đảo này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang gia tăng. 

Trong đó ông Lại quả quyết rằng Bắc Kinh không có quyền quyết định ai sẽ được bầu làm người đứng đầu chính quyền Đài Loan.

Ông tuyên bố: "Không phải Trung Quốc thích ai thì người đó sẽ ngồi vào ghế lãnh đạo. Điều này đi ngược lại tinh thần dân chủ của Đài Loan cũng như làm tổn hại sâu sắc hệ thống dân chủ của Đài Loan".

Bên cạnh đó, ông Lại cũng chỉ trích việc Bắc Kinh "làm rối mọi chuyện dù không có gì cả" khi các lãnh đạo của Đài Loan đi công tác nước ngoài.

"Quan điểm của tôi là Đài Loan không thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi sẵn sàng liên kết với cộng đồng quốc tế và trao đổi với Trung Quốc với điều kiện được đảm bảo về an ninh", ông cho biết.

"Cuộc bầu cử này không phải là lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh. Chúng ta không thể chọn một trong hai như gọi món tại nhà hàng. Điều chúng ta có thể chọn và có quyền được chọn là liệu chúng ta muốn chế độ dân chủ hay chuyên chế. Đây là lựa chọn đích thực chúng ta sẽ phải đưa ra trong cuộc bầu cử tới", phó lãnh đạo Đài Loan khẳng định.

Trong tuần qua, ông Lại quá cảnh hai lần liên tiếp tại Mỹ (trong hai ngày 12 và 16-8) khi công du Paraguay để dự lễ nhậm chức của tổng thống nước này. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Bắc Kinh, gọi ông Lại là "kẻ gây rối".

Ông Lại cũng hiện dẫn đầu các cuộc khảo sát về người sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan dự kiến diễn ra vào tháng 1-2024. Quan điểm và các hành động của ông khiến Trung Quốc xem ông là phần tử ly khai nguy hiểm.

Trung Quốc xem Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời. Bắc Kinh không ngần ngại khẳng định sẵn sàng dùng vũ lực thu hồi Đài Loan nếu cần thiết.

Căng thẳng eo biển Đài Loan tăng cao 

Sáng 20-8, Cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho biết 25 máy bay thuộc không quân Trung Quốc đã bay qua đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan trong 24 giờ qua.

Trước đó, ngày 19-8, Bắc Kinh thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận trên không và trên biển quanh Đài Loan để gửi "cảnh báo nghiêm khắc" tới hòn đảo này.

Cũng trong ngày 19-8, Đài Loan nói rằng họ phát hiện 42 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà hòn đảo này tuyên bố. Có 8 tàu Trung Quốc phối hợp trong cuộc tập trận.

Đến tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh chiến khu Đông Bộ - Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đăng trên WeChat một đoạn clip ngắn. Trong clip, bản đồ Đài Loan hiện lên kèm các thông điệp: "Dựa dẫm vào Mỹ là con đường xấu xa", "Đòi độc lập là đâm vào ngõ cụt" và "Tái thống nhất là con đường đúng đắn".

Giới chức Đài Loan cho rằng Trung Quốc đang dùng việc quá cảnh của ông Lại làm cớ tập trận để gây tâm lý sợ chiến tranh trong người dân Đài Loan. 

Đài Loan phát hiện 42 chiến đấu cơ Trung Quốc, Bắc Kinh nói đang "cảnh báo nghiêm khắc"Đài Loan phát hiện 42 chiến đấu cơ Trung Quốc, Bắc Kinh nói đang 'cảnh báo nghiêm khắc'

Ngày 19-8, Trung Quốc thông báo tổ chức cuộc tập trận trên không và trên biển quanh Đài Loan để gửi "cảnh báo nghiêm khắc" tới hòn đảo này, sau khi phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh ở Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên