12/01/2024 16:32 GMT+7

Phe nổi dậy và quân đội Myanmar ngừng bắn do Trung Quốc giúp hòa giải

"Liên minh 3 anh em" - liên minh nổi dậy ở đông bắc Myanmar - đã đồng ý ngừng bắn với quân đội Myanmar trong các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian.

Ảnh chụp vào ngày 13-12-2023 cho thấy các thành viên của nhóm vũ trang TNLA đang chuẩn bị vũ khí trong bối cảnh đụng độ với quân đội Myanmar tại thị trấn Namhsan, bang Shan, phía bắc Myanmar - Ảnh: AFP

Ảnh chụp vào ngày 13-12-2023 cho thấy các thành viên của nhóm vũ trang TNLA đang chuẩn bị vũ khí trong bối cảnh đụng độ với quân đội Myanmar tại thị trấn Namhsan, bang Shan, phía bắc Myanmar - Ảnh: AFP

Liên minh 3 anh em bao gồm Đội quân Dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA), và Quân đội Giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA).

Những tuần qua cuộc tấn công mang tên Chiến dịch 1027 - do Liên minh 3 anh em ở đông bắc Myanmar phát động vào cuối tháng 10-2023 - đã phát triển thành một chiến dịch toàn quốc để giành quyền kiểm soát đối với các thị trấn và khu vực ở phía bắc, tây và đông nam Myanmar.

Chia sẻ với Hãng tin Reuters ngày 12-1, một thủ lĩnh của TNLA nói rằng Liên minh 3 anh em và quân đội Myanmar đã đồng ý "ngừng bắn mà không tiến thêm". Ông từ chối tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề.

Ông nói: "Về phía liên minh, chúng tôi đồng ý kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào các trại hoặc thị trấn của đối phương. Về phía quân đội Myanmar, họ đồng ý không tham gia vào các cuộc tấn công thông qua không kích, bắn phá hoặc dùng vũ khí hạng nặng".

Ngày 12-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin các cuộc đàm phán hòa bình trên đã được tổ chức tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc các ngày 10 và 11-1, nơi "hai bên đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt giao tranh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết cả hai bên cũng cam kết không làm hại đến người dân ở khu vực biên giới với Trung Quốc.

"Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan ở Myanmar sẽ nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được và kiềm chế tối đa" - bà Mao nói.

Hãng tin Reuters lưu ý hồi tháng 12-2023, Bắc Kinh cũng từng nói rằng các bên liên quan ở Myanmar đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại.

Tuy nhiên sau đó giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan (phía bắc Myanmar) và các khu vực khác ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuần trước lực lượng nổi dậy tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Laukkai - một thị trấn quan trọng nằm gần biên giới với Trung Quốc.

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 300.000 người đã phải di dời do bạo lực gần đây ở Myanmar.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar gặp đặc phái viên ASEANLãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar gặp đặc phái viên ASEAN

Truyền thông Myanmar đưa tin lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, đã gặp đặc phái viên ASEAN Alounkeo Kittikhoun.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên