15/07/2021 21:53 GMT+7

Phao tin trên Facebook: 'Báo động, dịch tới nơi rồi', vậy là công an tới mời lên đồn

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Ngày 15-7, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa phát hiện 2 trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Phao tin trên Facebook: Báo động, dịch tới nơi rồi, vậy là công an tới mời lên đồn - Ảnh 1.

V. bị mời lên cơ quan công an làm việc - Ảnh: Đ.T.

Theo đó, công an đã phát hiện tài khoản Facebook "TV" đăng tải thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với nội dung "Báo động nha Đăk Mil ơi. Đừng chủ quan. Dịch tới nơi rồi ạ" kèm theo 1 danh sách có nội dung "Danh sách F1 ngày 14-7" bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại. Qua xác minh danh sách trên không đúng sự thật.

Bài viết sau khi đăng tải gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn.

Công an huyện Đắk Mil sau đó xác minh và mời chủ tài khoản Facebook "TV" là chị V. (28 tuổi, trú tại xã Đức Minh, Đắk Mil) và tài khoản Facebook "GDTĐM" của anh T. (32 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh) đã chia sẻ bài viết sai sự thật lên làm việc.

Tại cơ quan công an, V. và T. đã thừa nhận việc đăng tin, chia sẻ tin của mình về tình hình dịch sai sự thật và đã tự giác gỡ bỏ thông tin, đăng bài viết xin lỗi, cam kết không tái phạm.

Đăng tin Đăng tin 'Hà Nội ngày đầu phong tỏa', 1 người bị phạt 12,5 triệu đồng

TTO - Công an Hà Nội vừa phối hợp Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội xử phạt 12,5 triệu đồng một người đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên