28/12/2023 21:33 GMT+7

PGS.TS Trần Trung Tính làm hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ

PGS.TS Trần Trung Tính là phó hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Cần Thơ, đã được công nhận là hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ từ ngày 28-12.

PGS.TS Trần Trung Tính - Ảnh: TẤN PHÁT

PGS.TS Trần Trung Tính - Ảnh: TẤN PHÁT

Ngày 28-12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ.

Theo đó, công nhận PGS.TS Trần Trung Tính, phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ, giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-12.

Trước đó, sau khi GS.TS Hà Thanh Toàn (hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ) nghỉ hưu, ông Tính đã được hội đồng Trường đại học Cần Thơ giao nhiệm vụ phụ trách Trường đại học Cần Thơ từ ngày 1-11 cho đến khi có quyết định công nhận hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Trần Trung Tính tốt nghiệp Trường đại học Cần Thơ năm 1997. Đến năm 2004 ông có bằng thạc sĩ Trường đại học Quốc gia Gyoengsang (Hàn Quốc); năm 2007 tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học này.

Tại Trường đại học Cần Thơ, ông tham gia công tác giảng dạy tại khoa công nghệ và từng giữ các chức vụ phó trưởng khoa công nghệ, giám đốc Ban quản lý dự án ODA Trường đại học Cần Thơ, phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ.

Trường đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường gồm năm trường thành viên gồm: Trường Bách khoa, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Kinh tế, Trường Nông nghiệp và Trường Thủy sản.

Phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ nói gì về tên trường ‘CTU’?Phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ nói gì về tên trường ‘CTU’?

Chia sẻ với thanh niên về dự án biến đổi khí hậu, lãnh đạo Trường đại học Cần Thơ nói về mục tiêu, triết lý của trường qua tên viết tắt 'CTU'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên