09/03/2024 14:40 GMT+7

Ông Trump đón thủ tướng Hungary, ông Biden nóng mắt

Trước những người ủng hộ, ông Biden chỉ trích cuộc gặp giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban và ông Trump ở dinh thự Mar-a-Lago, nói rằng ông Orban 'đang tìm kiếm một chế độ độc tài'.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đi ngay sau cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) khi tham dự sự kiện ở Mar-a-Lago ngày 8-3 (giờ Mỹ) - Ảnh: DAILYMAIL.CO.UK

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đi ngay sau cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) khi tham dự sự kiện ở Mar-a-Lago ngày 8-3 (giờ Mỹ) - Ảnh: DAILYMAIL.CO.UK

Vào tối 8-3 (giờ Mỹ), cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một nhóm cố vấn thân cận đã tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong khoảng 1 tiếng tại dinh thự Mar-a-Lago của gia đình ông Trump ở bang Florida.

Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết ông Trump đã tiếp đãi ông Orban với một chương trình âm nhạc.

"Không ai tốt hơn, tài tình hơn và là lãnh đạo tài ba hơn Thủ tướng Viktor Orban. Ông ấy thật tuyệt vời", ông Trump nói khi đứng cùng ban nhạc trong một video.

Nguồn thạo tin của CNN cho biết đó là một cuộc gặp xã giao và không có chương trình nghị sự nào. Một nguồn tin khác dùng từ "thân mật" để mô tả cuộc gặp này.

Thông tin từ chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết cựu tổng thống Mỹ gặp ông Orban để "thảo luận về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Mỹ, trong đó đề cập tới tầm quan trọng của vùng biên giới mạnh mẽ và an toàn nhằm bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia".

Nhưng rõ ràng cuộc gặp này đã khiến đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden "nóng mắt".

"Quý vị có biết ông ta (Donald Trump) gặp ai hôm nay ở Mar-a-Lago không?

(Đó là) Thủ tướng Hungary Orban, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông ta không nghĩ nền dân chủ là hiệu quả và đang tìm kiếm chế độ độc tài", ông Biden nói với những người ủng hộ trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi nhìn thấy một tương lai mà ở đó chúng ta bảo vệ chứ không phải làm suy giảm nền dân chủ".

Một quan chức Mỹ không nêu tên xác nhận với CNN rằng Nhà Trắng không có lời mời ông Orban đến gặp Tổng thống Biden. Tương tự thì thủ tướng Hungary cũng không có nguyện vọng về một cuộc gặp ở Nhà Trắng khi đến thăm Mỹ tuần này.

Theo Hãng tin AFP, Hungary là thành viên Liên minh châu Âu duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" vào năm 2022.

Ông Orban thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga của phương Tây.

Thủ tướng Hungary cũng bày tỏ hy vọng cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa sẽ trở lại nắm quyền ở Mỹ. Theo ông Orban, ông Trump là người thích hợp để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hungary khẳng định Hungary khẳng định 'chưa bao giờ và không bao giờ' giúp vũ khí cho Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chính là nguyên nhân khiến chiến tranh kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên