23/09/2023 13:30 GMT+7

'Ông trâu' nặng 1,3 tấn vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

"Ông trâu" nặng 1,3 tấn của phường Vạn Hương trở thành 'tân vương', và là trâu to nhất kể từ khi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990.

Những pha đấu kịch tính giữa các "ông trâu" tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn luôn thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách thập phương - Ảnh: TIẾN THẮNG

Những pha đấu kịch tính giữa các "ông trâu" tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn luôn thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách thập phương - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 23-9, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 chính thức diễn ra tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, với sự tham dự của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, lãnh đạo TP Hải Phòng và khoảng 2 vạn người dân, du khách thập phương.

Lễ hội có sự tham gia của các "ông trâu" đến từ sáu phường trên địa bàn quận Đồ Sơn, trong đó trâu số 03 của ông Lưu Đình Nam, phường Vạn Hương được đặc biệt chú ý vì trọng lượng và kích thước to nhất từ trước đến nay với chiều cao 1,6m, dài 2,4m, vòng ngực 2,6m và nặng đến 1,3 tấn.

"Ông trâu" này 11 năm tuổi, được nhập từ Thái Lan, có khoáy sâu, lông da đen, ngực nở là những đặc điểm của một con trâu can trường.

Trâu nặng 1,3 tấn trở thành 'tân vương' ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Ông Phạm Hoàng Tuấn - phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 - cho biết lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 15 đến hết ngày 24-9 (tức mồng 1 đến mồng 10 tháng 8 âm lịch). Trong đó, phần hội chọi trâu diễn ra ngày 23-9 (tức mồng 9-8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Năm nay, du khách thập phương được phục vụ tốt hơn khi ban tổ chức bố trí mái che tại các khán đài.

Đặc biệt, ban tổ chức kiểm tra trâu ba vòng nhằm phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người thì loại khỏi danh sách, chủ động có phương án thay thế.

Với trọng lượng và kích thước lớn nhất kể từ khi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990, trâu số 03 của phường Vạn Hương đã trở thành "tân vương" khi giành chiến thắng chung cuộc tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Với trọng lượng và kích thước lớn nhất kể từ khi Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990, trâu số 03 của phường Vạn Hương đã trở thành "tân vương" khi giành chiến thắng chung cuộc tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2023 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Năm nay, ban tổ chức cũng quyết định nâng mức giải thưởng đối với trâu đoạt giải nhất từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng; giải nhì từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng và giải ba từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng.

Với mong muốn nâng cao chất lượng lễ hội, thu hút nhiều du khách đến tham quan, ngoài chương trình chính còn có một số hoạt động bên lề như lễ hội khinh khí cầu, ngày hội bia và ẩm thực truyền thống…

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn có nguồn gốc lâu đời, gồm hai phần là lễ và hội.

Các "ông trâu" thường được người Đồ Sơn chọn mua từ các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ và sẵn sàng nhập trâu từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia về chăm sóc, huấn luyện kỳ công… mang đến cho du khách và nhân dân những cảm xúc đặc biệt.

Với những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống giàu bản sắc, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012.

Đề nghị bỏ chọi trâu trên cả nước, chỉ giữ chọi trâu Đồ SơnĐề nghị bỏ chọi trâu trên cả nước, chỉ giữ chọi trâu Đồ Sơn

TTO - Nhiều ý kiến cơ quan chức năng ủng hộ phương án bỏ chọi trâu ở tất cả các nơi trên cả nước, chỉ giữ lại chọi trâu Đồ Sơn theo hình thức ký ức di sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên