25/10/2023 12:56 GMT+7

Ông Tập nói Trung Quốc sẵn sàng 'giải quyết khác biệt' với Mỹ

Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Mỹ vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến thăm Bắc Kinh vào ngày 19-6-2023 - Ảnh: CGTN/TÂN HOA XÃ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến thăm Bắc Kinh vào ngày 19-6-2023 - Ảnh: CGTN/TÂN HOA XÃ

Theo Tân Hoa xã ngày 25-10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có thông điệp gửi tới dạ tiệc thường niên của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung có trụ sở tại New York (Mỹ).

Trong đó, ông Tập nêu lại ba nguyên tắc trong hợp tác với Mỹ là "tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để thúc đẩy tiến trình phát triển, hợp tác cùng có lợi, giải quyết hợp lý những khác biệt và nỗ lực chung nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp cho sự tiến bộ của nhau.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh thông điệp hợp tác Trung - Mỹ nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả hai nước và toàn thế giới.

Thông tin được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28-10.

Theo Hãng tin Reuters, ông Vương Nghị dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan.

Đây được xem là chuyến thăm mở đường cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào tháng 11 tại San Francisco (Mỹ).

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nhận định của giới quan sát Trung Quốc tin rằng chuyến thăm của ông Vương sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước, song Washington cần có những nỗ lực cụ thể để giải quyết những lo ngại của Bắc Kinh và thể hiện sự chân thành của họ.

Hồi tháng 6-2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Bắc Kinh gặp ông Vương Nghị và cả Chủ tịch Tập Cận Bình.

Mỹ mong hợp tác với Trung Quốc để kiềm chế căng thẳng ở Trung Đông

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 24-10, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định các thành viên, đặc biệt là 5 thành viên thường trực (Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp, Anh), cần có trách nhiệm trong việc ngăn chặn xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Ông Blinken bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc với ông Vương Nghị về vấn đề này khi cả hai gặp nhau cuối tuần này.

Các quan chức Mỹ đang mong muốn Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình với Iran và các nước khác ở Trung Đông để ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ "đóng vai trò có trách nhiệm" trong xung đột Israel - HamasTrung Quốc kêu gọi Mỹ 'đóng vai trò có trách nhiệm' trong xung đột Israel - Hamas

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Mỹ nên "đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm" trong cuộc xung đột Israel - Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên