19/12/2023 12:48 GMT+7

Ông Putin là người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử tổng thống Nga 2024

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin vẫn đảm đương các nhiệm vụ của một tổng thống trong suốt khoảng thời gian tham gia tranh cử tổng thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: IZVESTIA

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: IZVESTIA

Hãng thông tấn RIA dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiệm nguyên thủ quốc gia trong suốt thời gian vận động tranh cử, theo quy định của luật nước Nga.

Trước đó, hôm 18-12, ông Putin cũng đã đích thân nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) để đăng ký ứng cử cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024.

Như vậy, ông Putin trở thành người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Theo luật bầu cử của Nga, một nhóm đề cử gồm ít nhất 500 công dân Nga có đủ điều kiện bỏ phiếu sẽ được thành lập để hỗ trợ quá trình tranh cử của một ứng cử viên độc lập.

Ứng cử viên sẽ nộp đơn cùng một số hồ sơ và một văn bản đăng ký của nhóm đề cử trên lên CEC.

Sau khi nộp đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật, ứng cử viên độc lập sẽ phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký của các cử tri ở tối thiểu 40 khu vực để nộp lên CEC.

Sau bước này, ứng cử viên độc lập mới được xem là đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và được công nhận là một ứng cử viên cho vị trí tổng thống.

Hồi năm 2018, ông Putin đã từng tham gia ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Hôm 16-12, nhóm đề cử của ông Putin đã nhóm họp tại thủ đô Matxcơva. Vài ngày sau đó, tại Đại hội lần XXI, các đảng viên của Đảng Nước Nga thống nhất (UR) cũng nhất trí ủng hộ, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ cho quá trình tranh cử của ông Putin.

Ông Pavel Danilin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị Nga, nhận định UR có vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Cũng theo ông Danilin, UR sẽ nỗ lực hết sức để giúp ông Putin thắng cử trong cuộc tranh cử tới.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-3-2024.

Ngoài ra, sau khi tham vấn với đại diện Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng như lãnh đạo do Matxcơva bổ nhiệm ở bốn khu vực gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, CEC xác nhận có thể sẽ tổ chức bầu cử tổng thống ở các khu vực này.

Bốn khu vực trên là những vùng ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ nước này hồi tháng 10-2022.

Đảng Nước Nga thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thốngĐảng Nước Nga thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống

Đảng Nước Nga thống nhất (UR) nhất trí ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống năm 2024, và sẽ hỗ trợ ông trong các chiến dịch tranh cử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên