17/11/2023 16:21 GMT+7

Điệm Kremlin kỳ vọng ông Putin tiếp tục làm tổng thống

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hy vọng ông Putin sẽ ra tranh cử vào tháng 3 tới và làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, nếu điều ông Peskov kỳ vọng trở thành sự thật, ông Putin sẽ làm tổng thống Nga tới năm 2030.

Ông Putin lần đầu trở thành thống thống Nga năm 1999, kế nhiệm ông Boris Yeltsin. Ông Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga năm 2000 sau cuộc bầu cử tổng thống và giữ vị trí này tới năm 2008.

Giai đoạn 2008 - 2012, ông làm thủ tướng Nga. Sau đó ông tiếp tục làm tổng thống Nga từ năm 2012 đến nay. Vị tổng thống 71 tuổi đã lãnh đạo nước Nga lâu hơn bất kỳ ai kể từ thời của ông Joseph Stalin.

Tới năm 2021, ông Putin đã ký ban hành luật cho phép ông tái tranh cử, mở đường để ông có thể trở thành tổng thống tới năm 2036. Theo hiến pháp trước đây, ông Putin sẽ phải rời khỏi chức tổng thống sau khi nhiệm kỳ liên tiếp thứ hai của ông kết thúc vào năm 2024.

Theo trang DW của Đức, nếu ông Putin tái đắc cử hai lần nữa và phục vụ tới hết nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, ông Putin sẽ vượt qua ông Joseph Stalin, trở thành lãnh đạo phục vụ lâu nhất của Matxcơva kể từ thời Peter Đại đế (nắm giữ quyền lực trong 42 năm).

Khi được kênh truyền hình của Đại học Quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO) hỏi tổng thống kế nhiệm ông Putin sẽ như thế nào, ông Peskov mỉm cười nói: "Cũng vậy thôi".

"Ông Putin vẫn chưa công bố ý định tranh cử nhưng tôi thực lòng muốn ông ấy sẽ tranh cử, và tôi không nghi ngờ gì về việc ông ấy sẽ thắng cử. Tôi không nghi ngờ gì về việc ông ấy sẽ tiếp tục làm tổng thống", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Hồi đầu tháng này, Reuters đưa tin ông Putin đã quyết định tham gia cuộc bầu cử vào tháng 3. Lý do là vì tổng thống Nga cảm thấy ông phải lèo lái đất nước vượt qua giai đoạn thử thách nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Hiện nay ông Putin phải đối mặt với hàng loạt thách thức nghiêm trọng, nổi bật là cuộc chiến với Ukraine gây ra thế đối đầu căng thẳng giữa Nga với phương Tây, các biện pháp trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga...

Tháng 6 vừa qua, Nga đã phải dập tắt cuộc binh biến do Yevgeny Prigozhin, trùm Wagner, dẫn đầu.

Ông Putin sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024?Ông Putin sắp tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024?

Ngày 13-11, nhật báo Kommersant (Nga) cho biết Điện Kremlin đang xem xét thành lập nhóm đề cử ông Putin làm ứng viên độc lập cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên