03/10/2017 14:26 GMT+7

Ở Mỹ chết vì súng đạn dễ như bỡn

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Vụ thảm sát bằng súng ở Las Vegas một lần nữa cho thấy thực trạng của nạn bạo lực vì súng đạn ở Mỹ - nơi tranh cãi mãi về chuyện cho phép sở hữu súng. 11.650 người đã chết vì súng đạn ở trong 9 tháng qua.

Ở Mỹ chết vì súng đạn dễ như bỡn - Ảnh 1.

Khách tham quan tại một triển lãm súng ở Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive, trong 9 tháng đầu năm nay đã có 11.650 người ở Mỹ chết vì súng đạn (chưa tính số tự tử bằng súng), và có tổng cộng 273 vụ xả súng nhằm giết người hàng loạt.

Từ sau vụ hung thủ Adam Lanza thảm sát bằng súng ở trường tiểu học Sandy Hook, tại TP Newtown, bang Connecticut vào tháng 12-2012 làm thiệt mạng 20 trẻ em độ tuổi 6-7 cùng 6 người lớn, viễn cảnh của cuộc cải cách luật liên quan việc sở hữu súng và bán súng lại nhanh chóng bị xếp xó. 

Đến cả tổng thống Barack Obama, dù trong thời gian cầm quyền có được thời cơ là phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ, cũng không đạt được mong muốn thực thi các yêu cầu nghiêm ngặt cho thủ tục mua súng ở mức độ quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, theo Hãng tin AFP, thì rõ cũng không muốn bước qua lằn ranh đó. Bộ Tư pháp hiện chỉ muốn gia tăng mức trừng phạt đối với những tội ác có dính líu súng đạn với mong muốn chặn đứng đà tăng của tình trạng bạo lực này, vốn làm thiệt mạng trung bình 7 trẻ em mỗi ngày.

Nhưng đáng ngại hơn chính là việc Hạ viện Mỹ, với thế đa số Cộng hòa, đang muốn thông qua hai dự luật mới trong mùa thu này. Dự luật đầu tiên dự kiến thông qua trong vài ngày nữa (cũng có thể bị lùi lại do ảnh hưởng của vụ Las Vegas), nhằm cho phép mua ống giảm thanh gắn vào súng dễ dàng hơn. Những người phản bác dự luật này hiện chỉ đang chống lại dựa trên lập luận nếu thông qua thì trong các vụ thảm sát hàng loạt bằng súng sẽ khó xác định nhanh vị trí của hung thủ nếu hắn sử dụng nòng giảm thanh, và như thế số nạn nhân có thể tăng cao hơn nữa..

Dự luật thứ hai nhằm cho phép những người đã có giấy phép mang súng bên mình được phép đi vào những bang đang cấm mang súng (như bang California) với điều kiện không được phô trương vũ khí ra bên ngoài.

90 phát đạn trong 10 giây 

Đó là thông số khủng khiếp do báo New York Times công bố sau khi phân tích các đoạn clip ghi lại âm thanh tiếng súng của hung thủ Stephen Paddock. 

Các chuyên gia cho rằng với nhịp độ bắn 500 viên đạn mỗi phút như thế thì loại súng hung thủ sử dụng chẳng khác một khẩu tiểu liên (súng M-16 thông dụng của binh sĩ Mỹ đạt mức 700 viên/phút). 

Thế nhưng luật ở Mỹ đã cấm bán súng tự động cho người dân thường từ những năm 1980. Chính vì vậy các chuyên gia đặt ra hai giả thuyết về khả năng hung thủ có loại súng khủng khiếp như đã dùng trong vụ thảm sát tối 1-10:

- Stephen Paddock sở hữu súng tự động từ trước năm 1986, và không thèm khai báo với chính quyền sau khi có lệnh cấm. 

- Khả năng thứ hai có vẻ thực tế hơn là hung thủ đã cải tiến súng bán tự động kiểu AR-15 (được phép mua bán) thành súng tự động bắn nhanh hơn. Việc hắn sở hữu hàng chục khẩu súng cùng rất nhiều đạn cho thấy hắn có vẻ biết chơi súng ống.

Ở Mỹ chết vì súng đạn dễ như bỡn - Ảnh 2.

Loại súng bán tự động AR-15 được phép bán cho người dân tại Mỹ - Ảnh: AFP

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên