25/03/2024 12:09 GMT+7

Nước thải đục ngầu, nổi bọt trắng xóa xả thẳng ra sông Trà Khúc

Nước thải sinh hoạt của TP Quảng Ngãi không qua xử lý được xả thẳng ra sông Trà Khúc, mùi hôi nồng nặc, nổi bọt đục ngầu. Dòng sông bị đầu độc mỗi ngày.

Nước thải từ kênh Sông Đào đục ngầu, nổi bọt, chảy thẳng ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Nước thải từ kênh Sông Đào đục ngầu, nổi bọt, chảy thẳng ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 25-3, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tuyến thoát nước thải phía bắc thành phố Quảng Ngãi từ hồ điều hòa Bàu Cả theo kênh Sông Đào chảy ra sông Trà Khúc đục ngầu, hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước thải không qua xử lý 'đầu độc' sông Trà Khúc

Người dân sống chung với hôi thối, ô nhiễm nước thải

Ông Lâm (có mặt nhà hướng ra kênh Sông Đào) bảo rằng phía trước nhà có kênh, bà con chịu cảnh hôi thối quanh năm.

Khổ nhất là mùa hè, nước cạn dần, dòng kênh ô nhiễm trầm trọng hơn. Ngày nào mùi hôi cũng xộc thẳng vào nhà. Mỗi lần ăn cơm, người dân phải đóng kín cửa mới nuốt nổi.

"Khổ sở lắm, không chỉ nhà tôi mà tất cả cư dân từ hồ Bàu Cả dọc theo tuyến kênh ra tận sông Trà Khúc luôn ám ảnh. 

Trời nắng nóng, mở cửa gió vào nhà rất mát, nhưng hôi thối quá, có nhà nào mở cửa đâu", ông Lâm nói.

Còn ông Quang (tổ 1, phường Lê Hồng Phong) nói cả đời sống ở đây nên hiểu rõ sự thay đổi của tuyến kênh thoát nước thải và nước mưa chính cho phía bắc TP Quảng Ngãi này. 

Mấy chục năm trước còn kênh đất, hồ Bàu Cả rất rộng nước chảy liên tục, không bốc mùi hôi thối.

Hơn 10 năm gần đây, tình trạng ô nhiễm từ dòng kênh này mới nghiêm trọng. Theo ông Quang, người dân sống lâu năm cảm nhận rõ dòng kênh ô nhiễm ngày một trầm trọng.

"Nước ô nhiễm như thế này không xử lý lại xả thẳng ra sông Trà Khúc thì quá nguy hiểm. Cần phải xử lý triệt để từ chính quyền. Dân chịu khổ đã đành, còn bắt sông Trà Khúc gánh ô nhiễm thì thật khó chấp nhận", ông Quang nói.

Nước thải đục ngầu không qua xử lý chảy từ kênh ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Nước thải đục ngầu không qua xử lý chảy từ kênh ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Sông Trà Khúc "gánh" nước thải sinh hoạt

Tại vị trí dưới chân cầu Trà Khúc 2 (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Đây là điểm cuối cùng trước khi nước thải chảy ra sông Trà Khúc.

Ghi nhận sáng 25-3, tất cả van xả nước từ kênh Sông Đào được mở rộng, nước thải chảy xuống bờ sông, sủi bọt trắng xóa.

Từ đây, nước thải quanh co theo "con mương" dưới chân cầu và điểm cuối cùng là hòa vào sông Trà Khúc.

Ngày ngày, sông Trà Khúc bị đầu độc bởi nguồn nước thải sinh hoạt từ TP Quảng Ngãi xả ra - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày ngày, sông Trà Khúc bị đầu độc bởi nguồn nước thải sinh hoạt từ TP Quảng Ngãi xả ra - Ảnh: TRẦN MAI

Tháng 9-2023, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do bà Bùi Thị Quỳnh Vân - bí thư Tỉnh ủy kiêm chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi - chủ trì, vấn đề nước thải chảy ra sông Trà Khúc mà không qua xử lý đã được đưa ra bàn.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom nước mưa, xử lý nước thải TP Quảng Ngãi, lưu vực phía bắc trung tâm TP Quảng Ngãi chảy ra hạ lưu sông Trà Khúc với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Theo tính toán, với 1.000 tỉ đồng này, từ năm 2024 đến 2027 sẽ cải tạo các cửa cống hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh; nạo vét các tuyến mương, tuyến cống hiện hữu từ hồ Bàu Cả và hồ Nghĩa Chánh chảy ra sông Trà Khúc.

Đồng thời đầu tư, nâng cấp một số tuyến cống thoát nước tại TP Quảng Ngãi đang thoát ra sông Trà Khúc và đầu tư mới trạm bơm Nghĩa Chánh…

Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, người dân tiếp tục sống chung với ô nhiễm. Sông Trà Khúc tiếp tục bị đầu độc.

Nước thải nổi lớp bọt như dầu, bốc mùi hôi - Ảnh: TRẦN MAI

Nước thải nổi lớp bọt như dầu, bốc mùi hôi - Ảnh: TRẦN MAI

Hiện tại, tất cả nước thải từ TP Quảng Ngãi xả ra sông Trà Khúc đều không qua xử lý - Ảnh: TRẦN MAI

Hiện tại, tất cả nước thải từ TP Quảng Ngãi xả ra sông Trà Khúc đều không qua xử lý - Ảnh: TRẦN MAI

Dòng nước ô nhiễm len lỏi dưới chân cầu Trà Khúc 2 ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Dòng nước ô nhiễm len lỏi dưới chân cầu Trà Khúc 2 ra sông Trà Khúc - Ảnh: TRẦN MAI

Xây trạm xử lý nước thải ở quận 12: Chính quyền khẳng định không gây ô nhiễm, dân vẫn loXây trạm xử lý nước thải ở quận 12: Chính quyền khẳng định không gây ô nhiễm, dân vẫn lo

Dù nhiều lần đối thoại nhưng người dân chung cư Tín Phong (phường Tân Thới Nhất, quận 12) vẫn lo ngại việc xây dựng trạm xử lý nước thải đối diện cụm chung cư có thể gây ảnh hưởng môi trường sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên