14/06/2023 15:39 GMT+7

Những vườn nho trĩu quả đón khách dịp Lễ hội Nho - Vang

Những vườn nho ở Ninh Thuận đang cho trái trĩu quả để đón du khách trong dịp Lễ hội Nho - Vang năm 2023.

Những vườn nho trĩu quả đón khách dịp Lễ hội Nho - Vang - Ảnh 1.

Những vườn nho đã cho trái trĩu quả để đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Lễ hội Nho - Vang năm 2023 - Ảnh: DUY NGỌC

Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và Lễ hội Nho - Vang năm 2023 tại Ninh Thuận diễn ra từ ngày 13 đến 18-6.

Lễ hội Nho - Vang năm 2023 với chủ đề "Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt" diễn ra tối 15-6 với khoảng 800 diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Những ngày này, nông dân tại các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) tất bật chăm sóc vườn nho với các giống chất lượng cao để phục vụ khách du lịch tham quan trong dịp Lễ hội Nho - Vang năm 2023 và tham gia cuộc thi "Giàn nho đẹp".

Vườn nho của anh Nguyễn Đình Trí (ở thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) với đủ loại giống như móng tay đen, hồng nhật, nho xanh và mẫu đơn đã cho trái trĩu quả.

Anh Trí nói: "Tôi đã làm một trại nghỉ mát cho khách dừng chân tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Lễ hội Nho - Vang và bố trí gian hàng phục vụ nước cho du khách".

Những vườn nho trĩu quả đón khách dịp Lễ hội Nho - Vang - Ảnh 3.

Vườn nho của anh Nguyễn Đình Trí đã trĩu quả, sẵn sàng đón du khách - Ảnh: DUY NGỌC

Ở thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), các vườn nho xanh mướt với những chùm nho chín rộ đang chờ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Khắc Phòng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng nho ở Thái An, chia sẻ: "Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng ưu đãi nên trái nho ở Thái An có vị ngọt thanh, giòn, trái to hơn một số nơi khác. Làng nho Thái An đã trở thành điểm đến hấp dẫn và được khách du lịch quan tâm mỗi khi đến Ninh Thuận".

Những vườn nho trĩu quả đón khách dịp Lễ hội Nho - Vang - Ảnh 4.

Lễ hội Nho - Vang được tỉnh Ninh Thuận tổ chức hai năm một lần để tôn vinh những người trồng nho - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Đặng Kim Cương - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận - cho biết nằm trong chuỗi hoạt động chính của lễ hội, cuộc thi "Giàn nho đẹp" được tổ chức lần đầu tiên sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người trồng nho, người dân và du khách.

Những vườn nho trĩu quả đón khách dịp Lễ hội Nho - Vang - Ảnh 5.

Ninh Thuận mời khách du lịch làm giám khảo bình chọn cuộc thi "Giàn nho đẹp" - Ảnh: DUY NGỌC

"Đến thời điểm này đã có 13 điểm vườn, hợp tác xã, trang trại đăng ký thi "Giàn nho đẹp". Điểm nhấn của cuộc thi chính là sự trải nghiệm và đánh giá khách quan từ du khách" - ông Cương cho biết thêm.

Theo ông Cương, các nhà vườn tham gia cuộc thi sẽ thực hiện quay video giới thiệu chi tiết địa chỉ, diện tích, giống nho. 

Các hình ảnh sẽ được đăng tải trên trang mạng xã hội do ban tổ chức thành lập, kết quả sẽ được cộng vào tổng điểm chung cuộc. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao giải vào chiều 16-6.

Bắn pháo hoa sau khai mạc Lễ hội Nho - Vang

Ông Nguyễn Long Biên - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết - sau lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và khai mạc Lễ hội Nho - Vang vào đêm 15-6, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút tại quảng trường 16 Tháng 4 (TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Về Ninh Thuận dự lễ hội trái cây Về Ninh Thuận dự lễ hội trái cây 'Ninh Sơn - miền đất hứa'

Báo Tuổi Trẻ phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm với chủ đề: 'Ninh Sơn - miền đất hứa' vào ngày 11-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên